Sau những hình ảnh úp mở và "chụp lén", cuối cùng thì mẫu MPV cỡ nhỏ dành cho thị trường Đông Nam Á hoàn toàn mới của Mitsubishi cũng được vén màn. Dự kiến, tân binh nhà Mitsubishi sẽ chính thức ra mắt công chúng trong triển lãm Gaikindo Indonesia 2017, diễn ra từ ngày 10-20/8 tới.

Trước đó, giới truyền thông đã cho rằng mẫu MPV mới của Mitsubishi được gọi bằng cái tên Expander. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí, hãng Mitsubishi khẳng định sẽ chỉ công bố tên gọi chính thức của mẫu MPV này trong triển lãm Gaikindo Indonesia 2017. Tạm thời, hãng Mitsubishi gọi mẫu xe này là MPV thế hệ tiếp theo.

MPV cỡ nhỏ mới của Mitsubishi ra đời để đáp ứng những ai tìm kiếm một mẫu xe van cổ điển với không gian nội thất rộng rãi nhưng sở hữu thiết kế rắn rỏi giống crossover và SUV hiện đại. Theo Mitsubishi, mẫu xe này là sự kết hợp giữa những tính năng tốt nhất của 2 dòng MPV và SUV.

"Đây là mẫu xe hội tụ sự rắn rỏi và rộng rãi, cá tính và tiện lợi, phong cách và tiện nghi trong thiết kế táo bạo có thể khiến cả thế giới phải ấn tượng", hãng Mitsubishi khẳng định.

Tuy nhiên, có vẻ như hãng Mitsubishi đã tự tin thái quá vào mẫu MPV thế hệ tiếp theo của mình. Qua những hình ảnh chính thức đầu tiên do Mitsubishi tung ra, có thể thấy mẫu MPV này được trang bị phần đầu xe khá rối mắt.

Thiết kế đầu xe của mẫu MPV được lấy cảm hứng từ Mitsubishi XM Concept trình làng trong triển lãm Gaikindo Indonesia 2016. Trên đầu xe xuất hiện 3 tầng đèn khác nhau. Trên cùng là dải đèn LED định vị ban ngày trong khi vị trí giữa thuộc về đèn pha cỡ lớn. Dưới cùng là đèn sương mù hình tròn.

MPV cỡ nhỏ cho Đông Nam Á của Mitsubishi chính thức bước ra ánh sáng, giá từ 323 triệu Đồng - Ảnh 1.

Trong khi đó, phần đuôi xe của mẫu MPV này được thiết kế "bình thường" hơn với đèn hậu hình chữ L, gợi liên tưởng đến Honda CR-V 2017. Ngoài ra, mẫu MPV nhà Mitsubishi còn được trang bị cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ 3.

Bên trong mẫu xe MPV cỡ nhỏ mới của Mitsubishi là nội thất 3 hàng ghế, được thiết kế để cung cấp "không gian và khoảng cách từ đầu người ngồi đến trần xe rộng rãi cho mọi người". Ngoài ra, hãng Mitsubishi còn khẳng định mẫu MPV mới cho phép "hành khách ra/vào vào hàng ghế thứ 3 dễ dàng nhất".

MPV cỡ nhỏ cho Đông Nam Á của Mitsubishi chính thức bước ra ánh sáng, giá từ 323 triệu Đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh hãng Mitsubishi tung ra cho thấy bảng táp-lô và mặt cửa 2 màu, cụm điều khiển trung tâm cỡ lớn tích hợp màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ cổ điển. Trong khi đó, ghế được bọc bằng nỉ màu be.

Đặc biệt, mẫu xe MPV cỡ nhỏ mới cho Đông Nam Á đi kèm hệ thống vận hành không cần chìa khóa, cho phép bật đèn LED từ xa bằng một nút bấm. Tính năng này sẽ khá hữu dụng khi xe nằm trong bãi đỗ. Bên cạnh đó là tính năng Welcome Home, giúp đèn pha tiếp tục sáng trong 30 giây sau khi người lái rời khỏi xe vào buổi tối.

Về kích thước, mẫu MPV mới của Mitsubishi sở hữu chiều dài tổng thể 4.475 mm, rộng 1.750 mm, cao 1.700 mm và chiều cao gầm 205 mm. Theo hãng Mitsubishi, kích thước của mẫu MPV này "vượt qua nhiều đối thủ cùng phân khúc".

Dự kiến, mẫu MPV mới của Mitsubishi sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh, 16 van, dung tích 1,5 lít, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Sức mạnh chỉ được truyền tới cầu trước.

Sau khi ra mắt trong triển lãm Gaikindo Indonesia 2017, mẫu MPV này sẽ nhanh chóng được bày bán trên thị trường với giá bán khởi điểm từ 189 triệu Rupiah, tương đương 323 triệu Đồng.