Nằm cũng phân khúc với Audi A7 và BMW 6-Series, thế nhưng cả Mercedes-Benz CLS-Class và đối thủ đồng hương đều không thực sự được ưa chuộng tại Việt Nam. So với những mẫu xe khác của Audi, BMW hay Mercedes-Benz, cả 3 mẫu xe này đều có số lượng không nhiều tại Việt Nam.

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 1.

Chiếc Mercedes-Benz CLS 300 2009 đang được rao bán lại giá 890 triệu đồng.

Với CLS-Class, thời điểm hiện tại Mercedes-Benz Việt Nam đang phân phối ra thị trường 2 phiên bản gồm CLS 400 và CLS 500 đi kèm giá bán 5,759 và 6,619 tỷ đồng. Những chiếc Mercedes-Benz đời 2009 - 2010 đang được rao bán lại trên thị trường khá nhiều, đa số là phiên bản CLS 300. 

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 2.

Năm 2011, phiên bản này cũng đã được bán chính hãng tại Việt Nam. Trên thị trường xe cũ hiện nay, xuất hiện một chiếc Mercedes-Benz CLS 300 sản xuất năm 2009, đã lăn bánh 68.000km đang được chủ nhân chào bán với giá 890 triệu đồng. Trước đó, một chiếc CLS 300 khác đời 2010, lăn bánh chỉ 51.000km nhưng chủ nhân chào bán chỉ với giá hơn 800 triệu đồng.

Các mức giá này tương đương với một chiếc Toyota Corolla Altis bản 2.0V Sport (niêm yết).

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 3.

Về mặt thiết kế cũng như trang bị, cả 2 chiếc Mercedes-Benz CLS 300 này đều tương đương nhau. Tổng thể của xe nổi bật với thiết kế bo tròn, mềm mại và có phần sexy. Thiết kế này gần giống với đối thủ đồng hương Audi A7 cũng đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Lưới tản nhiệt là 2 thanh kim loại mạ chrome sáng đi kèm ngôi sao 3 cánh lớn. Đèn pha sử dụng bóng Xenon. Hốc hút gió phía dưới dạng lưới.

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 4.

Thân xe nổi bật với đường gân dập nổi xuyên suốt từ trước ra sau. Gương chiếu hậu tích hợp dải đèn LED báo rẽ. Mâm xe hợp kim thiết kế 10 chấu. Đuôi xe là sự xuất hiện của cụm đèn hậu to bản. Hệ thống ống xả đơn làm từ kim loại mạ chrome đặt đối xứng 2 bên.

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 5.

Ở bên trong, nội thất của xe được thiết kế cao cấp, tiện nghi ở mức vừa phải. Bảng táp-lô sử dụng khá nhiều gỗ cao cấp với những đường gân tinh tế. Ghế ngồi chỉnh điện đa hướng, nhớ 3 vị trí bọc da màu đen xám thượng hạng. Vô-lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Cần số bọc da đặt giữa 2 ghế ngồi phía trước. Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon.

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 6.

Khoang sau của xe có thiết kế 2 chỗ ngồi. Vị trí giữa tích hợp loạt khay để cốc, để đồ và nhiều tiện ích khác. Cửa gió điều hoà riêng biệt 2 vùng độc lập cho hành khách phía sau. Cửa sổ trời chỉ dành cho khoang lái. Ngăn chứa đồ phía sau có kích thước khá lớn.

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 7.

Mercedes-Benz CLS300 được trang bị khối động cơ V6 dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại vòng tua 2.500 - 5.000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 7,7 giây. Hộp số tự động 7 cấp 7G Tronic.

Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 8.
Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 9.
Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 10.
Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 11.
Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 12.
Mercedes-Benz CLS 300 2009 lăn bánh 68.000km rao bán lại giá ngang Toyota Altis - Ảnh 13.

Ảnh: Luxury Cars