McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion hoàn tất decal mới, sẵn sàng chạy tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 1.

Cách đây vài ngày, fanpage CarPassion đã hé lộ những thông tin đầu tiên về việc chiếc McLaren 720S của trưởng đoàn Hứa Hà Phương sẽ tham dự chuyến hành trình tiền trạm ASEAN Rally 2020.

McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion hoàn tất decal mới, sẵn sàng chạy tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 2.

Không những vậy, chiếc xe này còn được thay đổi diện mạo hoàn toàn độc đáo cho hành trình lần này.

McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion hoàn tất decal mới, sẵn sàng chạy tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 3.

Vào sáng 4/9, công đoạn đổi màu ngoại thất của chiếc McLaren 720S đã chính thức hoàn thành. Tổng thể, lớp decal mới là sự kết hợp giữa ba tông màu đen, trắng, đỏ. Trong đó, màu đỏ là màu sớn xe nguyên gốc.

img
img
img

Chiếc McLaren 720S trước khi được làm mới ngoại thất.

McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion hoàn tất decal mới, sẵn sàng chạy tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 5.

Phần decal màu trắng bao phủ gần như toàn bộ phần đầu trước, và kéo dài ra phía sau. Trên nắp ca pô vẫn là decal dải đất hình chữ S quen thuộc. Trên kính xe dán dòng chữ "ASEAN Rally", logo "Car Passion" và "Gia Lai Team" ở bên hông xe.

McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion hoàn tất decal mới, sẵn sàng chạy tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 6.

Phần kính phía sau được dán quốc kì bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan cùng logo ASEAN Rally cỡ lớn. Trên cánh gió là dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" nổi bật trên lớp decal màu đen.

img
img

Trước đó, trong hành trình Car Passion 2019, chiếc McLaren 720S của Trưởng đoàn Car Passion Hứa Hà Phương cũng đã có màn lột xác khá độc đáo với sự kết hợp giữa hai tông màu trắng và đỏ.

McLaren 720S là mẫu siêu xe Anh quốc đang dần thịnh hành tại Việt Nam bởi kiểu dáng đẹp và trải nghiệm lái ấn tượng. Sử dụng động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép hoàn toàn mới, xe có công suất tối đa lên tới 720 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số bán tự động ly hợp kép 7 cấp SSG giúp chiếc xe có thời gian sang số và tăng tốc vô cùng ấn tượng khi chỉ cần 2,7 giây để cán mốc 100 km/h.

Về hành trình ASEAN Rally 2020, công đoạn tiền trạm sẽ diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 18/9. Cửa khẩu tạm xuất xe là Lao Bảo (Quảng Trị) và tái nhập là Mộc Bài (Tây Ninh). Lộ trình sẽ là Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet - Viêng Chăn (Lào) - Nong Khai - Bangkok (Thái Lan) - Siem Reap - Phnom Penh (Campuchia) - Tây Ninh (Việt Nam).

Theo dự kiến, ASEAN Rally 2020 sẽ được khởi động từ ngày 10/10/2020. Số lượng xe tham gia sẽ khá lớn. Hành trình bắt đầu từ Đà Nẵng, qua Lào, Thái Lan, Campuchia rồi quay về TP. HCM.

Những thông tin cụ thể hơn về ASEAN Rally 2020 vẫn đang được giấu kín để tạo bất ngờ. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô-la) sẽ tham gia hành trình này. Người chơi siêu xe Việt Nam có tiếng trên đất Mỹ là anh Ngô Quang Sang (Tyler Ngo) đã về Việt Nam để họp mặt bàn kế hoạch cho hành trình.

Ảnh: Facebook

McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion hoàn tất decal mới, sẵn sàng chạy tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 8.