Các siêu xe Lamborghini là đề tài được đạo nhái nhiều nhất bởi người dùng trên toàn cầu và lần này đối tượng được chọn là Veneno – phiên bản giới hạn sản xuất trong giai đoạn 2003 – 2004 có giá bán khi đó là 4,5 triệu USD/chiếc. Tuy nhiên khác với các dự án đạo nhái Lamborghini khác thường thấy, chiếc Toyota MR2 tâm điểm lần này có chất lượng cũng như độ tỉ mỉ trong chế tạo rất tốt.

Những hình ảnh dưới đây được chụp lại ở một shop độ xe tại Thái Lan nơi chiếc MR2 Spyder được chủ xe yêu cầu biến thân thành Lamborghini Veneno. Việc cả 2 dòng tên này đều sử dụng cấu hình động cơ đặt giữa và mui trần giúp công việc của xưởng độ nhẹ nhàng hơn đáng kể nhưng không vì thế mà ta có thể phủ nhận những nỗ lực của họ để tạo ra một phiên bản nhái chính xác nhất.

Mẫu Toyota này đạo nhái siêu xe Lamborghini quá thành công trừ 3 điểm đáng chê - Ảnh 1.

Nhìn từ xa, thiết kế khung thân làm chủ yếu bằng sợi carbon của Lamborghini Veneno được mô phỏng lại khá chính xác từ nhiều góc cạnh tuy nhiên ta lại không có ảnh nội thất để xem khu vực này được cải tiến tới đâu. So với bản gốc, chiếc MR2/Veneno này chỉ có 3 điểm có thể chê là tỉ lệ thân xe sai (không tránh được vì chênh lệch chiều dài giữa bản nhái và gốc quá lớn), cửa sổ không đúng thiết kế và hệ thống ống xả không chính xác.

Mẫu Toyota này đạo nhái siêu xe Lamborghini quá thành công trừ 3 điểm đáng chê - Ảnh 2.
Mẫu Toyota này đạo nhái siêu xe Lamborghini quá thành công trừ 3 điểm đáng chê - Ảnh 3.

Tất nhiên, chủ xe MR2 cũng sẽ phải chấp nhận tình trạng "có tiếng mà không có miếng" khi động cơ 1.8L của MR2 vẫn được giữ nguyên (xin đừng so sánh với dòng V12 750 mã lực trên Veneno). Dù vậy ông đã có thể hài lòng vì ngoại hình gần như hoàn hảo của xế cưng mình rồi.

Tham khảo: The Drive

Mẫu Toyota này đạo nhái siêu xe Lamborghini quá thành công trừ 3 điểm đáng chê - Ảnh 4.