Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 1.

Trước đó, đoàn tàu đầu tiên trong số 13 đoàn tàu đã vận chuyển đến cảng Hải Phòng ngày 12/2.

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 2.

Khoảng 2 giờ sáng tối qua Lô tàu gồm 4 đầu máy, toa xe do tàu Tian Wang Xing của Trung Quốc đã được phủ bạt, được 4 chiếc xe đầu kéo vận chuyển về tới Hà Nội.

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 3.

12 đoàn tàu còn lại, sẽ chia làm 3 đợt tiếp tục vận chuyển về cảng Hải Phòng.

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 4.

Những toa tàu di chuyển vào nội thành Hà Nội qua đường quốc lộ 1A cũ sau đó rẽ vào đường Phan Trọng Tuệ để tới khu tập kêt tại đường Văn Phú (Hà Đông - Hà Nội).

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 5.

Trọng lượng mỗi đầu máy khoảng 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng 2,8m.

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 6.

Riêng Toa chở khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 7.

Trước đó, theo Ban Quản lý dự án đường sắt, đến thời điểm này dự án đã hoàn thành 90% khối lượng phần xây dựng cơ bản hạ tầng chạy tàu...

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 8.

Bao gồm kết cấu cầu cạn, nhà ga, công trình kiến trúc trong khu depot, đường ray...

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 9.

Đến ngày 31-3 sẽ hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp trang trí kiến trúc bao gồm các nhà ga và các công trình kiến trúc trong khu depot; ngày 1-9 đóng điện toàn tuyến và chạy thử từ ngày 1-10.

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội - Ảnh 10.

Thời gian chạy thử kéo dài 3-6 tháng (phụ thuộc vào kết quả chạy thử) trước khi đưa vào vận hành khai thác thương mại. Theo dự tính, mỗi đoàn tàu có bốn toa, sức chứa tối đa 1.326 người, phục vụ vận chuyển hành khách đô thị trục Cát Linh - Hà Đông .