Nếu đang dư số tiền hơn 1 triệu USD trong tay mà chưa biết nên mua xe gì cho độc đáo và đặc biệt, bạn nên nghĩ đến chiếc limousine ZiL 4112R của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiện chiếc ZiL 4112R của Tổng thống Nga đang được rao bán trên trang Hemmings với giá lên đến 1,2 triệu USD, tương đương 26,7 tỷ Đồng.


Thông tin rao bán xe của Tống thống Nga.

Thông tin rao bán xe của Tống thống Nga.

Trên thực tế, chiếc ZiL 4112R của Tổng thống Putin được rao bán chỉ là xe nguyên mẫu. Xe do hãng ZiL nổi tiếng của Nga sản xuất. Từ trước đến nay, ZiL là nhãn hiệu "ruột", chuyên sản xuất những chiếc xe siêu cao cấp cho các quan chức Liên bang Xô Viết cũ và Nga ngày nay.

img

Theo thông tin từ năm 2012, hãng ZiL đã mất 6,5 năm mới có thể thiết kế và chế tạo xong chiếc limousine 6 cửa mang tên 4112R cho người đứng đầu nước Nga. Tuy nhiên, hiện ông Putin lại đang sử dụng một chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard bọc thép chống đạn. Do đó, chiếc ZiL 4112R được rao bán với giá cao trên mạng.

img

Khi đăng tin trên trang Hemmings, người rao bán đã miêu tả về chiếc ZiL 4112R như sau:

"Chiếc xe này thực sự độc đáo và chỉ có một không hai. Đây là chiếc xe tiên phong của dự án chế tạo limousine cho Tổng thống Nga. Bên trong có những tính năng và tiện nghi hơn cả những mẫu xe cùng phân khúc của Cadillac, Rolls-Royce và Maybach. Xe do hai công ty Depot ZiL và Amo ZiL cùng nhau chế tạo tại thủ đô Moscow để dành riêng cho Tổng thống Vladimir Putin.

"Chiếc xe chưa từng được sử dụng. Xe có những tính năng mang đến cảm giác thoải mái cho người ngồi như hệ thống sưởi ấm, điều hòa không khí, dây đai an toàn, cửa sổ chỉnh điện, rèm chắn chỉnh điện ở khoang hành khách, vách ngăn bằng kính, màn hình tháo lắp tùy ý, ghế người lái chỉnh điện, rèm che nắng, quầy bar nhỏ, tủ lạnh cùng nắp cốp chỉnh điện.

"Đây là chiếc xe không có đối thủ về khoản mềm mại và êm ái. Thực sự là chiếc xe sang trọng theo phong cách hoàng gia."

img

Cũng theo người bán, ZiL 4112R dài 6.230 mm, rộng 2.068 mm và cao 1.500 mm. Bên cạnh đó là chiều dài cơ sở 4.080 mm và trọng lượng 3,8 tấn.

img

"Trái tim" của ZiL 4112R là khối động cơ V8, dung tích 7,7 lít, sản sinh công suất tối đa 400 mã lực tại dải vòng tua 4.400 - 4.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 610 Nm tại dải vòng tua 2.500 - 2.700 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 5 cấp.

img
img
img

Nội thất sang trọng bên trong xe.

Nội thất sang trọng bên trong xe.

Cuối cùng là hệ thống treo độc lập trước/sau, phanh đĩa thông khí và lốp có kích thước 275/50 R20.