Nam diễn viên đoạt giải Oscar sau 5 lần thất bại kiêm nhà hoạt động vì môi trường Leonardo DiCaprio mới đây đã trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng xe BYD đến từ Trung Quốc. Theo trang tin Sixth Tone, nam tài tử điển trai này sẽ giúp hãng BYD quảng bá dòng xe sử dụng nhiên liệu thay thế tại Trung Quốc trong suốt năm 2017.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao Sói Già Phố Wall quảng bá xe điện tại Trung Quốc. Trong năm 2016, Leonardo DiCaprio cũng đã tham gia quảng bá xe điện tại Trung Quốc thông qua việc thành lập đội đua để tham gia giải FIA Formula E Championship.

Trong làng giải trí thế giới, Leonardo DiCaprio được biết đến như một ngôi sao luôn tích cực bảo vệ môi trường. Trước BYD, Leonardo DiCaprio từng là đại sứ thương hiệu của hãng xe điện Fisker. Ngoài ra, Leonardo DiCaprio còn thường xuyên sử dụng những chiếc xe thân thiện với môi trường như Fisker Karma và Toyota Prius.

Leonardo DiCaprio trở thành đại sứ thương hiệu của hãng xe Trung Quốc - Ảnh 1.

Leonardo DiCaprio lái Fisker Karma...

Leonardo DiCaprio trở thành đại sứ thương hiệu của hãng xe Trung Quốc - Ảnh 2.

... và Toyota Prius.

 "Mọi người trên toàn thế giới đang dần nhận ra việc xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả và tạo ra mối đe dọa lớn với trái đất", Leonardo DiCaprio khẳng định. "Tôi rất vui mừng khi có thể đóng góp công sức trong việc tăng số lượng xe sạch trên đường phố Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung".

Được biết, tính từ tháng 1-10/2016, hãng BYD đã bán được hơn 84.000 chiếc xe điện. Nhờ đó, BYD trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, trên cả Tesla.

Hiện xe điện đang dần trở nên phổ biến tại Trung Quốc vốn là đất nước thải ra khí nhà kính lớn nhất thế giới. Đồng thời, Trung Quốc cũng là thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, doanh số xe sử dụng nhiên liệu thay thế tại đất nước này đã tăng 82,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm 2016, đã có gần 337.000 chiếc xe sử dụng nhiên liệu thay thế được bán ra tại Trung Quốc.

Ngoài các khu công nghiệp như khai thác than, xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đã bị coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm không khí tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Những đại đô thị như Thượng Hải hiện đã cấm phần lớn xe 2 bánh chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc còn cố gắng khuyến khích người dân sử dụng xe điện bằng chính sách trợ giá lên đến 90.000 Nhân dân tệ, tương đương 13.000 USD.