Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h chiều qua, ngày 15/7, tại Km12 trên quốc lộ 4B, đoạn qua địa phận huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Vào thời điểm trên, một đoàn "phượt" bằng xe máy đang di chuyển từ Lạng Sơn về Quảng Ninh. Bất ngờ, một chiếc Toyota Camry đời cũ mang biển kiểm soát 29A-784.28 chạy lấn làn ở tốc độ cao đã đâm trực diện vào 2 xe máy trong đoàn "phượt".

Hậu quả là 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Trong khi đó, người lái chiếc Toyota Camry đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Trong đó, chiếc Toyota Camry bị vỡ góc cản va trước bên trái, nắp capô móp méo và bật lên.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một chiếc xe máy nằm trước đầu Toyota Camry bị hư hỏng nặng, săm lốp bánh trước long ra khỏi vành. Nằm phía sau chiếc Toyota Camry là chiếc xe máy còn lại. Các mảnh vỡ từ 3 chiếc xe nằm vương vãi trên mặt đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Ảnh: Hội những người ủng hộ "Liên ngành 141" truy quét tội phạm