Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 1.

Vào sáng nay (16/6), dàn siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - chủ tịch Tập đoàn Cafe Trung Nguyên - khởi hành từ nhà riêng ở phường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM. Nổi bật trong dàn siêu xe này là sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Urus khá hầm hố.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 2.

Đây chính là một trong những cái tên mới nhất gia nhập garage của ông Vũ. Mặc dù đã được tậu về vào cuối năm ngoái, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên chiếc SUV này lăn bánh trên đường phố. Ngoài ra, trên xe còn được gắn thêm ăng-ten nhằm khuếch tán tín hiệu của bộ đàm trong xe.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 3.

Nguyên bản, xe có màu sơn vàng nổi bật. Tuy nhiên khi về tay Chủ tịch Tập đoàn Cafe Trung Nguyên, chiếc Urus được dán decal màu xanh quân đội, vốn là một trong bốn tông màu (đen, trắng, xám, xanh quân đội) vốn được ông Vũ khá ưa chuộng trên dàn siêu xe, xe sang của mình.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 4.

Đây là chiếc Lamborghini Urus được nhập khẩu về Việt Nam dưới dạng tư nhân, sau hai chiếc được nhập khẩu chính hãng.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 5.

Một số chi tiết ở ngoại thất lấy cảm hứng từ những chiếc siêu xe của hãng. Điển hình là dải đèn LED chạy ngày hình chữ Y ở đèn pha trước lấy cảm hứng từ Lamborghini Aventador.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 6.

Trong khi đó, phần đèn hậu hình chữ Y cũng được san sẻ từ "đàn anh" Lamborghini Huracan.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 7.

Phần gương xe màu đen nổi bật trên lớp decal màu xanh quân đội.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 8.

Bộ mâm 5 chấu sơn đen, kết hợp cùm phanh gốm cỡ lớn màu vàng tông xuyệt tông với ngoại thất nguyên bản của xe. Thiết kế bộ vành của chiếc SUV này giống với bộ vành nguyên bản trên chiếc màu trắng từng của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh "nhựa") và chỉ khác màu sơn.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 9.

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4 lít trên Urus cho công suất tối đa 650 mã lực, mô men xoắn 850 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 10.

Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h theo lý thuyết là 3,6 giây và đạt vận tốc tối đa 305 km/h.

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố

Lamborghini Urus của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lăn bánh trên đường phố - Ngôi sao của HTTTT 2020 - Ảnh 12.