Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 1.

Hãng Land Rover đã làm nên tên tuổi của mình nhờ những mẫu xe có khả năng off-road ấn tượng. Tuy nhiên, sự ra đời của mẫu xe Series II với bánh xích như xe tăng vào năm 1958 đã đưa tên tuổi Land Rover lên một tầm cao mới.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 2.

Tất nhiên, dòng Series II với bánh xích không phải là sản phẩm nguyên bản của Land Rover. Thay vào đó, xe được độ lại dưới tay hãng độ James A. Cuthbertson đến từ Biggar, Lanarkshire, Scotland, với số lượng chưa đến 20 chiếc.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 3.

1 trong số những chiếc xe đó sắp được mang ra bán đấu giá.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 4.

Hãng James A. Cuthbertson đã phát triển khung phụ mới cho Land Rover Series II để phù hợp với bánh xích. Sau đó, phần thân của Land Rover Series II được đặt lên trên phần khung phụ và bánh xích này.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 5.

Phần xích của Land Rover Series II có bề ngang như bánh ô tô thông thường.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 6.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống lái điều khiển bằng trục khuỷu để có thể rẽ trái/phải.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 7.

"Được cái này, mất cái kia", Land Rover Series II độ của hãng James A. Cuthbertson có thể chinh phục mọi địa hình nhưng ở vận tốc thấp. Những chiếc Land Rover Series II bánh xích chỉ có thể đạt vận tốc tối đa hơn 20 dặm/h, tương đương 32 km/h.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 8.

Rõ ràng, những chiếc xe off-road này không sinh ra để chạy trên đường đua Nurburgring nổi tiếng. Ấy thế nhưng, Land Rover Series II bánh xích có thể dễ dàng vượt qua mọi địa hình khó mà những chiếc xe 4x4 thông thường phải "đầu hàng".

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 9.

Đặc biệt, Land Rover Series II bánh xích sẽ phù hợp với các nhiệm vụ quân sự vì nhẹ hơn xe tăng rất nhiều.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 10.

Dự kiến, chiếc Land Rover Series II bánh xích sẽ được hãng Bonhams mang ra đấu giá vào tháng 9 năm nay tại sự kiện Goodwood Revival.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 11.

Chiếc xe này ở trong tình trạng tốt vì đã được phục chế. Theo hãng Bonhams, đây là một trong những chiếc Land Rover Series II bánh xích đầu tiên xuất xưởng.

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 12.

Hãng Bonhams ước tính chiếc Land Rover Series II bánh xích sẽ được bán với giá khoảng 50.000 - 60.000 Bảng (65.500 - 78.552 USD).

Làm quen với chiếc Land Rover dùng bánh xích như xe tăng, có thể đi trên mọi địa hình - Ảnh 13.

Chỉ cần cố thêm một chút nữa là bạn có thể mua được một chiếc Range Rover đời mới trị giá 85.650 USD. Thế nhưng, Range Rover đời mới sao có thế khiến người khác phải ngước nhìn như chiếc Land Rover Series II này.