Nếu như bạn sống ở các nước hàn đới lạnh lẽo, lái xe trong bão tuyết thực sự là cơn ác mộng. Nhưng thật khó để có thể kiểm tra một chiếc xe hoạt động như thế nào trong bão tuyết thực tế. Chính bởi vậy, hãng xe Chrysler đã tạo ra những cơn bão tuyết bằng máy tạo bão ở Trung tâm công nghệ Chrysler thuộc Auburn, Michigan.

Một chiếc lực kế giả lập sức ép khi lái xe bằng việc đo các bánh xe trong quá trình thử nghiệm. Trung tâm thử việc nghiệm này có thể tạo ra nhiệt độ thấp nhất -40 độ C và cao nhất là 130 độ C. Cùng 1 lúc, chiếc máy này sẽ tạo ra mưa hoặc tuyết lên xe để kiểm tra xem xe phản ứng như thế nào với việc kết tủa làm tắc nghẽn cửa hút khi đang di chuyển với vận tốc 160km/h.

Không chỉ có vậy, thiết bị này còn có thể giả lập nhiều loại hình thời tiết khác nhau, từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ cực thấp, để có thể đánh giá hiệu quả nhất khả năng của xe.

Hãng Chrysler đãchi hơn 2,5 triệu USD để giúp thiết bị này có thể tạo ra mọi loài hình thời tiết.