Volvo được coi là hãng xe nổi tiếng với những chiếc xe an toàn nhất thế giới, nhưng không vì thế mà những chiếc xe của Volvo không mắc lỗi. Hãng xe tới từ Thụy Điển vừa công bố thu hồi hàng trăm xe do lỗi hộp số. Những chiếc xe nằm trong danh sách thu hồi gồm C30 phiên bản 2010 và 2011, S40 phiên bản 2010 và V50 phiên bản 2010.

Những chiếc xe được trang bị hộp số tay sáu cấp này có thể gặp rắc rối với khả năng sang số do một chốt nhỏ bên trong hộp số không được siết chặt trong quá trình lắp ráp xe. Khi momen xoắn tác động lên hộp số không thích hợp, chốt này sẽ khiến hộp số hoạt động không chính xác. Khi sự không chính xác xảy ra khi xe vận hành trên đường, rất có thể tai nạn sẽ xảy ra.

Volvo cũng đã đưa ra cách khắc phục cho những chiếc xe mắc lỗi, với những chiếc xe được thu hồi, các kỹ thuật viên của Volvo sẽ siết chặt lại chốt bị lỏng bên trong hộp số.

Quá trình thu hồi xe sẽ bắt đầu ngay trong tháng sáu này, chủ xe có thể đưa xe tới các đại lý của Volvo để khắc phục lỗi hoặc liên hệ với hãng xe này để đưa ra phương án khắc phục hợp lý nhất.

Lượng xe có thể bị ảnh hưởng do lỗi hộp số là 536 xe. Nhưng Volvo đã bán 3.045 chiếc S40, 1.062 chiếc V50 và 1.990 chiếc C30 cho tới thời điểm hiện tại. Trong số 6.097 xe đã bán ra, sẽ có khoảng 11% xe cần thu hồi, trong đó không có chiếc xe nào được bán ra trong năm 2009.
 
img
V50

img
S40

img
C30

Theo MotorTrend