Khi tham gia giao thông tại ngã tư Tôn Thất Tùng - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, rất nhiều ô tô bị bắt đi sai làn khi di chuyển từ làn bên phải tại đường Tôn Thất Tùng rẽ sang Chùa Bộc dù cho làn đường này chỉ có hai làn.

img
Làn đường Tôn Thất Tùng được chia 2 làn nhỏ: rẽ trái Chùa Bộc hoặc đi thẳng, rẽ phải sang Phạm Ngọc Thạch, Đông Các.

Theo thực trạng, ngay trước ngã tư tại đường Tôn Thất Tùng có cắm biển 411 phân hai làn như sau: Làn trái cho xe rẽ Chùa Bộc, làn phải cho xe đi thẳng Phạm Ngọc Thạch và rẽ phải đi Đông Các. Tại cột đèn tín hiệu giao thông có đèn mũi tên chỉ hướng.

img
Biển 411 được đặt trước ngã tư chỉ dẫn rõ ràng.

Trên lòng đường có kẻ vạch liền phân làn tuy nhiên không có mũi tên chỉ hướng.

img
Vạch liền phân chia 2 làn rõ ràng tuy nhiên không có mũi tên chỉ hướng trên lòng đường.

Tuy nhiên, như AutoPro cũng đã có bài viết về  ý nghĩa, hiệu lực và sự tác động lên nhau của biển phân làn 411, vạch kẻ đường và đèn tín hiệu: TVGT: Đừng coi thường biển báo 411 và theo bài viết cho thấy:

- Đèn tín hiệu không có tác dụng phân làn, chỉ có tác dụng báo dừng khi đèn đỏ và đi khi đèn xanh. 
- Có biển 411 và mũi tên chỉ hướng trên đường mới có tác dụng phân làn vì biển 411 thuộc nhóm biển chỉ dẫn.

Theo đó, các phương tiện khi tham gia tại ngã tư này mà "nhỡ" bị bắt vì tội đi làn phải rẽ sang Chùa Bộc thì có thể dùng các dẫn chứng này để giải thích với lực lượng công an. Nhưng đó chỉ là trường hợp cấp bách vì việc phân làn có mục đích chính là để tránh gây sự ắch tắc, chồng chèo các phương tiện, mọi người điều khiển phương tiện cần có ý thức cao về vấn đề này.

Do đó, người tham gia giao thông cần tuân thủ, chấp hành luật giao thông, đề cao ý thức cá nhân để tránh gây ảnh hưởng đến người khác và gặp rắc rối với công an khu vực.

Chúc các bạn lái xe an toàn!