Do đường Thái Thịnh đã quy hoạch mở thêm Đường mới Thái Thịnh 2 thông cùng Đường Láng nên việc phân làn tại ngã ba này khá phức tạp và có một số biển cấm tại đây.

Theo thực trạng trên đường Láng tại đoạn ngã ba này có một bùng binh nên sở giao thông công chính đã phân làn như sau:

- Các phương tiện đi Đường Láng - Ngã Tư Sở sẽ đi đường gấp khúc theo bên phải của bùng binh. (như biển chỉ dẫn)
- Các phương tiện đi hướng Đường Láng - Thái Thịnh - Láng Hạ sẽ rẽ trái vào đúng vạch phân làn.

img
Việc phân làn trên Đường Láng tại ngã ba này.

Các phương tiện đi từ đường Thái Thịnh 2 Đường mới sẽ được biển chỉ dẫn đi như sau:

- Các phương tiện đi từ Thái Thịnh 2 Đường Mới - Đường Láng sẽ qua cột đèn tín hiệu và rẽ đi theo bên trái của bùng binh trên đường Láng.
- Các phương tiện rẽ phải để đi Cầu Giấy.

img
Hướng đi từ Thái Thịnh 2 Đường mới ra đường Láng.

img
Các phương tiện chờ đèn đỏ tại lối rẽ Thái Thịnh 2 - Đường Láng.

img
Làn đường bên trái bùng binh dành cho các phương tiện rẽ từ Thái Thịnh 2.

Tuy nhiên có nhiều điểm bất cập tại ngã ba này, biển chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện trên đường Láng đã bị cây cối và người dân che mất quá nửa. 

img
Biển chỉ dẫn trên đường Láng bị cây và người dân che mất quá nửa.

Tại ngã ba hướng Đường Láng - Cầu Giấy có biển cấm các tất cả các phương tiện quay đầu nhưng có rất nhiều trường hợp không để ý hoặc cố tình khi vi phạm phải lỗi này.
img
Trường hợp vi phạm khi đã có biển cấm quay đầu.

Hướng Đường Láng - Ngã tư sở có biển cấm quay đầu ô tô tại ngã ba này nhưng cũng có khá nhiều lái xe và chủ yếu là lái xe taxi cố tình vi phạm.

img
Biển cấm quay đầu ô tô tại ngã ba hướng đường Láng - Ngã tư sở.

Và một điểm đáng nói nữa là mặc dù đã có biển chỉ dẫn hướng đi tại đường Láng nhưng rất nhiều phương tiện vẫn đi thẳng qua bùng binh hướng Ngã tư Sở.

img
Nhiều phương tiện không tuân thủ theo biển chỉ dẫn trên đường Láng.

img
Vị trí và hướng đi của các phương tiện trên bản đồ.

Do đó, các phương tiện cần tuân thủ, chấp hành đúng biển báo và luật an toàn giao thông đường bộ để tránh gặp rắc rối với công an giao thông khu vực.

Chúc các bạn lái xe an toàn!