Khi di chuyển từ phía đường giải phóng về phía ngã tư Giải Phòng - Đại Cồ Việt, nếu các lái xe muốn rẽ phải thì có thể rẽ ngay vào phần đường nhỏ bên phải chuyên dành cho các xe rẽ phải mà không phải chờ đèn đỏ tại ngã tư bật xanh.

Tuy nhiên, ít lái xe chú ý được rằng tại đoạn rẽ này, vẫn có một đèn tín hiệu giao thông nữa, nằm hơi khuất dưới mái hiên của đường hầm dành cho người đi bố để điều khiển luồng giao thông cho các phương tiện muốn rẽ phải tại đoạn này.

img
Đèn tín hiệu điều khiển các phương tiện rẽ phải.

Về mặt pháp lý, đây là chiếc đèn tín hiệu giao thông để điều khiển các phương tiện rẽ phải dừng mỗi khi đèn đỏ để người đi xe đạp có thể qua đường tại đoạn này. Đèn tìn hiệu này sẽ xanh trong 97 giây để các phương tiện lưu thông và sẽ báo đỏ trong 11 giây để xe đạp có thể đi bằng qua đoạn này. Khi đèn tín hiệu chuyển đỏ và đèn báo hình xe đạp chuyển xanh có nghĩa là các phương tiện lưu thông cắt ngang qua đây sẽ phải dừng trước vạch sơn liền để xe đạp và người đi bộ có thể qua đường.

img
Dừng xe trước vạch sơn liền khi đèn tín hiệu chuyển đỏ.

Tuy nhiên, do vị trí đèn khá khuất, lại thêm thời gian đèn xanh dài nên nhiều lái xe khi đi qua đây đã không chú ý đến và vô tình vi phạm lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông" theo điểm g khoản 3 nghị định 34. Với lỗi này, người lái xe có thể bị phạt từ 1.000.000 - 1.400.000 VNĐ.

Do đó, khi lưu thông qua đoạn ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt và có ý định rẽ phải về phía Đại Cồ Việt thì các bạn cần chú ý tín hiệu đèn giao thông tại khu vực này.

Chúc các bạn lái xe an toàn!