Nếu cứ ngỡ các nhà sản xuất ôtô không thể nhét thêm túi khí vào khoang lái ôtô nữa thì có lẽ bạn nên nghĩ lại. Loại túi khí mới của tập đoàn General Motors chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
 
img

img

Mới đây, GM đã giới thiệu loại túi khí mới nằm giữa người lái và hành khách ngồi ghế trước. Mục đích của loại túi khí mới là bảo vệ người lái trong trường hợp va chạm bên phía hành khách và không có ai đi cùng. Ngoài ra, túi khí cũng có tác dụng hấp thụ lực tác động giữa người lái và hành khách trên ghế trước nếu xảy ra tai nạn.

img
 
Theo kế hoạch, loại túi khí mới sẽ được tập đoàn GM trang bị tiêu chuẩn trên những mẫu xe như Chevrolet Traverse, Buick Enclave và GMC Acadia phiên bản 2013, đi kèm ghế điều khiển điện. Loại túi khí mới được bung ra từ phía bên phải ghế người lái và nằm chính giữa khoang lái.

Hãng GM cho biết, theo phân tích của Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ, va chạm bên hông là nguyên nhân dẫn đến 11% trường hợp tử vong trong những vụ tai nạn không phải do lật xe giữa năm 2004-2009. Do đó, GM đã phát triển loại túi khí mới để bảo vệ tối đa cho người sử dụng. Đây là thành quả phát triển trong suốt 3 năm của GM với nhà cung cấp phụ kiện Takata.

Theo Autoblog