Trên tuyến đường Giải Phóng từ phía bán đảo Linh Đàm về phía Trường Trinh, khi đi đến ngã ba Giải Phóng - Trương Định, nhiều lái xe đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phạt với lối "đi không đường làn đường hoặc phần đường theo quy định".

img
Vòng tròn đỏ chỉ vị trí ngã ba mà các lái xe thường vi phạm lỗi.

Để có thể lý giải cho lỗi này của các lái xe, chúng ta cần phải qua sát kỹ hệ thống biển báo tại ngã ba này. Khi đi về phía ngã ba Giải Phóng - Trương Định, các lái xe thường ít khi nhìn thấy tại vỉa hè bên phải của ngã ba này có một biển báo chỉ dẫn phân làn cho các phương tiện. Trong đó, làn ngoài cùng bên trái là làn dành cho xe rẽ trái, 2 làn ở giữa để cho xe đi thẳng và làn ngoài cùng bên phải là dành cho các xe rẽ phải. Tuy nhiên, không phải lúc nào các lái xe oto cũng chú ý thấy biển bảo này bởi ví trí cắm biển khá xa so với ngã ba và lại lẫn với nhiều biển hiệu quảng cáo khác.

img
Biển chỉ dẫn phân làn khá khuất bên vỉa hè.

Trong khi đó, ở phía trước của ngã tư lại có biển chỉ dần làn đi cho từng loại xe như 2 làn ngoài cùng bên trái là cho xe oto, 2 làn bên phải là cho xe máy. Chính vì thế, nhiều lái xe khi đến gần ngã ba này sẽ nhầm tưởng rằng xe oto sẽ được đi thẳng nếu đỗ ở làn ngoài cùng bên trái. Và đây chính là sai lầm của các lái xe để dẫn tới việc nhận vé phạt của lực lượng cảnh sát giao thông.

img
Phía trước điểm dừng đèn đỏ là biển phân làn cho các phương tiện dễ làm nhiều lái xe nhầm lẫn.

Do đó, khi di chuyển trên tuyến đường Giải Phóng về phía Trường Chinh, tại các ngã giao lộ, các lái xe - đặc biệt là các lái xe oto - nên chú ý rằng làn đường ngoài cùng bên trái là để dành cho các phương tiện rẽ trái, tránh đi sai làn để bị lực lượng cảnh sát giao thông phạt một cách đáng tiếc.

Chúc các bạn lái xe an toàn!