Như những người lái xe vẫn thường biết tuyến đường Bưởi phía trên là tuyến đường một chiều, chỉ cho phép các phương tiện đi từ phía ngã năm Cầu Giấy về Đào Tấn. Tuy nhiên, lại chỉ có một biển báo cấm đi một chiều tại đầu dốc của Nguyễn Khánh Toàn đi lên đường Bưởi. Còn từ đó về đến bùng binh ngã năm Cầu Giấy - Kim Mã thì không có biển báo nào nữa.

img
Biển cấm đi ngược chiều trên đường Bưởi

Vấn đề của người tham gia giao thông là khi di chuyển từ trong các ngõ nằm giữa đoạn này ra đường Bưởi, nếu không phải người thường xuyên đi lại tại khu vực này thì sẽ dễ nhầm tưởng đây là đoạn đường cho phép di chuyển 2 chiều. Đặc biệt là đoạn từ cổng công viên Thủ Lệ đi ra.

img
Người tham gia giao thông không biết là mình đang đi ngược chiều đường một chiều

Do quãng đường từ đây ra Cầu Giấy - Kim Mã ngắn -  chỉ khoảng 15m - nên nhiều lái xe đi thẳng từ đây ra mà không biết là mình đang đi trên đường cấm một chiều. Và nếu lực lượng cảnh sát giao thông chốt trực tại ngã năm này thì chắc chắn người lái xe đó sẽ bị phạt với lỗi :""đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều" theo điểm b khoản 4 nghị định 34. Và mức phạt cho lỗi này sẽ từ 1.400.000 - 2.000.000 VNĐ và bị tạm giữ giấy phép lái xe trong 30 ngày.

img
Không có biển cấm hay biển hướng dẫn tại đoạn giao cắt này

Do đó, nếu muốn di chuyển về phía ngã năm bùng binh Cầu Giấy - Kim Mã, người lái xe sẽ phải đi xuôi chiều về phía Nguyễn Khánh Toàn và chuyển hướng đi xuống đường Bưởi phía dưới.

Chúc các bạn lái xe an toàn.