Trong ngày 1/3/2015, 2 biển cấm rẽ trái mới đươc đặt tại 2 bên phố Nguyễn Thái Học tại đoạn ngã tư giao cắt với phố Lê Trực - Trịnh Hoài Đức. Như vậy có nghĩa là các phương tiện lưu thông trên tuyến phố Nguyễn Thái Học sẽ không được phép rẽ trái về phía Lê Trực tại đoạn giao cắt này.

Biển cấm rẽ trái đặt bên phải lề đường Nguyễn Thái Học.

Biển cấm rẽ trái đặt bên phải lề đường Nguyễn Thái Học.

Và biển cấm rẽ trái đặt bên trái lề đường Nguyễn Thái Học.

Và biển cấm rẽ trái đặt bên trái lề đường Nguyễn Thái Học.

Do biển mới được lắp nên cơ quan chức năng đã đặt hai biển báo cấm rẽ trái 123a tại cả hai bên lề đường trái và phải. Trong thời gian đầu, 2 biển báo này sẽ giúp người tham gia giao thông có thể dễ dàng quan sát và biết rằng mình sẽ không được rẽ trái từ phố Nguyễn Thái Học vào phố Lê Trực.

Nhiều phương tiện tham gia lưu thông vẫn chưa quen với biển cấm rẽ trái mới này.

Nhiều phương tiện tham gia lưu thông vẫn chưa quen với biển cấm rẽ trái mới này.

Theo quan sát của phóng viên tại ngã tư, do biển mới được lắp đặt nên nhiều lái xe vẫn rẽ trái từ phố Nguyễn Thái Học vào phố Lê Trực - đặc biệt là các phương tiện đi xe máy. Với lỗi rẽ trái tại đây, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ mắc lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường". Các phương tiện xe ôtô sẽ bị xử lý theo điểm a, khoản 1, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP với mức phạt 100.000-200.000 VNĐ; xe môtô, xe gắn máy sẽ bị xử lý theo điểm a, khoản 1, điều 6, nghị định 171/2013/NĐ-CP với mức phạt 60.000-80.000 VNĐ.

Chúc các bạn lái xe an toàn!