Khi di chuyển trên tuyến đường Điện Biên Phủ, đến ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ, nhiều người sẽ nhìn thấy tấm biển cấm rẽ trái được cắm gần bùng binh của cảnh sát giao thông.

Và không ít người nhầm tưởng rằng tấm biển này có ý nghĩa cấm các phương tiện rẽ phải sang phía phố Trần Phú theo hướng Tống Duy Tân. Tuy nhiên không phải vậy. Tấm biển này có ý nghĩa nhắc nhở những người lái xe khi rẽ vào đoạn phố nhỏ nối từ Điện Biên Phủ sang Trần Phú thì sẽ không được phép rẽ trái tiếp. Vì nếu tiếp tục rẽ trái thì sẽ bị đi vào đường Trần Phú - cấm một chiều.

img
Biển cấm rẽ trái khi di chuyển từ Điện Biên Phủ sang Trần Phú.

Như vậy, khi đi qua đoạn giao lộ ngã tư  Trần Phú - Điện Biên Phủ, các lái xe được phép rẽ trái. Nhưng vẫn sẽ phải tuân theo hướng dẫn của đèn tín hiệu giao thông và đi đúng làn.

Chúc các bạn lái xe an toàn!

(*)Vòng tròn đỏ chỉ vị trí đặt biển báo cấm rẽ trái.