Khi di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương, khi đến ngã tư giao nhau giữa Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, các lái xe có thể dễ dàng nhận ra có biển cấm rẽ trái và đi thẳng.

Điều này có nghĩa là, nếu các bạn muốn từ Nguyễn Tri Phương đi về phía Lê Duẩn, Trần Phú (đoạn gần Tống Duy Tân) thì sẽ phải rẽ phải đi ngược lên về phía Hoàng Diệu và quay đầu tại đây. Việc này thường khá mất thời gian bởi quảng đường tương đối xa và đây là đoạn đường thường đông đúc vào giờ cao điểm.

img
Đoạn đường cấm rẽ trái, đi thẳng tại ngã ba Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ
Và cánh lái xe taxi đã nghĩ ra một mẹo nhỏ để có thể lách luật cấm đường trên tuyến này. Bằng cách rẽ phải vào phố Điện Biên Phủ, đi về phía Bảo tàng Quân đội Việt Nam. Khi đến cổng bảo tàng thì tiến hành xi-nhan xin đường và quay đầu xe. Do khoảng cách xa với chốt trực của lực lượng chức năng nên lái xe taxi thường yên tâm rằng cảnh sát giao thông sẽ không nhìn thấy. Và như vậy, lái xe sẽ không vi phạm luật cấm rẽ trái - đi thẳng của biển báo tại ngã ba Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. 
Cũng đã có những lái xe sử dụng mẹo này để quay đầu xe. Nhưng đa số đều bị lực lượng cảnh sát giao thông trực tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú xử lý vì vi phạm luật.
img
Mũi tên xanh chỉ hướng di chuyển theo mẹo của cánh lái xe taxi - nhưng vẫn vi phạm luật

Mặc dù đây là mẹo được cánh lái xe taxi thường dùng, nhưng theo điểm 3 điều 15 của luật Giao thông Đường bộ Việt Nam thì trong khu vực dân cư, lái xe chỉ được phép quay đầu ở nơi đường giao nhau hoặc có biển báo được phép quay đầu xe. Và các lái xe sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 300.000 - 500.000 đồng với lỗi này.

Do đó, các lái xe khi đi lại trên cung đường này không nên sử dụng mẹo này của cánh lái xe taxi để tránh bị xử lý bởi những sai phạm luật giao thông đường bộ.

Chúc các bạn lái xe an toàn!