Khi di chuyển từ phía Cửa Nam ra ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú, người lái xe có thể dễ dàng nhận thấy đèn tín hiệu giao thông hướng dẫn 2 hướng di chuyển. Một đèn tín hiệu chỉ hướng được phép rẽ trái khi đèn xanh và một đèn tín hiệu chỉ hướng được phép đi thẳng khi đèn xanh. Và 2 đèn này có chênh lệch về thời gian khi chỉ hướng.

Sở dĩ có sự chênh lệch về thời gian là để các phương tiện lưu thông từ phía Điện Biên Phủ muốn rẽ trái vào Trần Phú sẽ có thể hòa vào làn di chuyển từ phía Tống Duy Tân - Trần Phú. Còn các phương tiện đi hướng thẳng Điện Biên Phủ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, ngã tư này còn có một biển bảo chỉ làn di chuyển cho các phương tiện. Nếu các bạn đang đứng ở làn bên phải thì bạn sẽ chỉ được phép đi thẳng và nếu các bạn đang đứng ở làn bên trái thì sẽ phải rẽ trái.

img
Lái xe cần phải chú ý tín hiệu đèn giao thông và cả chỉ dẫn phân làn tại ngã tư này.

Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, nhiều lái xe thường không chú ý đến biển chỉ dẫn làn mà thường chỉ quan tâm đến làn nào ít người thì đỗ để khi có tín hiệu đèn xanh là có thể đi ngay. Ví dụ như nếu lái xe đỗ ở làn phải và tiến hành rẽ trái ra phía Trần Phú khi đèn tín hiệu báo xanh cho phép rẽ trái thì tức là lái xe đó đã vi phạm lỗi "đi không đúng phần đường hoặc làn đường theo quy định" của điểm a khoản 3 nghị định 34.

Để có thể đi xe đúng luật, người lái xe phải chú ý làn di chuyển để lựa chọn làn phù hợp với hướng đi của mình. Không nên vì nhanh vài giây mà để vi phạm luật giao thông.

Chúc các bạn lái xe an toàn.