Nếu các bạn là người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Khâm Thiên - Lê Duẩn - Nguyễn Thượng Hiền tại Hà Nội thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông từ hướng Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền đã không còn hiển thị đèn xanh trong suốt quá trình được phép lưu thông của tuyến đường này.

Nếu đây là một tuyến đường vắng thì có lẽ sẽ không quá khó khăn cho người điều khiển xe. Tuy nhiên, với đặc thù là một tuyến phố khá đông, lại có đường sắt cắt ngang nên tâm lý chung của những người lái xe khi di chuyển qua khu vực này là thường cố gắng tăng ga để đi qua ngã tư này, nhanh chóng thoát khỏi con đường đông người và ngột ngạt.  Kết hợp cùng hệ thống đèn tín hiệu màu xanh không hoạt động, người lái xe có thể vô tình vi phạm luật giao thông với lỗi: "Không chấp hành tín hiệu điều khiển của đèn giao thông" tại khoản 3 điểm g nghị định 34và phải chịu mức phạt từ 1.000.000 - 1.400.000 VNĐ tại đô thị đặc biệt.

img

Trong thời gian này, khi di chuyển theo tuyến phố Khâm Thiên về phía Nguyễn Thượng Hiền, các bạn cần cẩn thận chú ý tín hiệu thông báo của đèn giao thông tại ngã tư này từ xa để có thể phán đoán trước tín hiệu đèn và có quyết định dừng xe hoặc đi tiếp một cách chính xác.

img
Vị trí cột đèn tín hiệu lỗi trên phố Khâm Thiên

Chúc các bạn lái xe an toàn!