Khi di chuyển trên đường Yên Phụ theo hướng từ đường Thanh Niên đi xuôi về cầu Long Biên, nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là các phương tiện xe máy/mô tô thường xuyên bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe và xử lý lỗi "đi sai làn đường".

Biển 412b và 412d chỉ rõ làn đường cho từng loại phương tiện khi đi trên đường Yên Phụ.

Biển 412b và 412d chỉ rõ làn đường cho từng loại phương tiện khi đi trên đường Yên Phụ.

Nguyên nhân là do khi chuyển hướng vào đường Yên Phụ, ngay tại điểm giao cắt Yên Phụ - Thanh Niên - Nghi Tàm phía trước khách sạn Sofitel có biển báo số 412b và 412d chia rõ làn bên trái là dành cho xe ô tô, còn làn bên phải dành cho xe máy/mô tô và xe thô sơ. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, nhiều người điều khiển xe máy đã đi lấn sang làn đường của xe ô tô và bị lực lượng chức năng xử lý theo điểm g, khoản 4, điều 6, nghị định 171/2013.NĐ-CP với mức phạt từ 200.000 - 400.000 Đồng.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh vi phạm luật giao thông đường bộ, các bạn cần chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường cẩn thận.

Chúc các bạn lái xe an toàn!