Những chiếc Lexus nằm trong danh sách thu hồi gồm IS, GS và LS. Thông báo thu hồi xe lần này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hãng xe lớn nhất thế giới thông báo việc sẽ thu hồi 17.000 chiếc HS 250h để sửa lỗi rò rỉ nhiên liệu. Ngoài những chiếc Lexus nằm trong danh sách thu hồi đợt này, chiếc Toyota Crown cũng nằm trong số 270.000 xe sẽ thu hồi do lỗi ở động cơ.

Hãng xe lớn nhất thế giới cho biết, “van nhiên liệu ở những chiếc xe này có vấn đề”, trong quá trình hoạt động, động cơ những chiếc xe bị lỗi có thể có những tiếng ồn bất thường và không ổn định khi hoạt động, trong một số trường hợp, có thể còn gây ra tình trạng động cơ ngừng hoạt động. Toyota cũng cho biết, chưa có tai nạn nào được ghi nhận do lỗi mà hãng vừa công bố.

Những chiếc xe nằm trong danh sách thu hồi gồm có Lexus GS 350, GS 450h, GS 460, IS 350, LS 460, LS 600h và LS 600hL, và Toyota Crown. Toyota cũng cho biết thêm, sẽ có 90.000 xe bán ra tại Nhật Bản và một số thị trường khác cũng sẽ cần thu hồi để kiểm tra.

Toyota cũng đã gửi một bản báo cáo tới Vương quốc Anh cho biết, sẽ có 3.200 chiếc Lexus được bán ra tại thị trường này cần thu hồi gồm GS 450h, GS 460, LS 460 và LS 600h. Những chiếc xe này cũng bị lỗi tương tự những chiếc xe bán ra tại Mỹ.

Trong thời gian qua Tập đoàn Toyota đã liên tục phải thực hiện những vụ thu hồi xe lớn chưa từng thấy, đã có trên 10 triệu xe Toyota phải thu hồi do những lỗi ở động cơ, hệ thống phanh, bình nhiên liệu… Đã có hàng chục thông báo thu hồi xe được hãng xe lớn nhất thế giới đưa ra.

Chỉ cách đây một tuần, trưởng bộ phận thử xe của Toyota đã tử nạn trong chiếc Lexus LFA Nurburgring Edition – chiếc xe cao cấp nhất được Toyota sản xuất. Tai nạn này không liên quan tới những lỗi của chiếc xe, nhưng xem hiện trường vụ tai nạn, hẳn nhiều người sẽ nghi ngờ chất lượng của siêu xe này và cả của những chiếc Toyota khác. Chưa biết khi nào Toyota mới vượt qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử công ty.
 

Theo Carscoop