Hiện nay, một trong những vấn đề chính gây cản trở quá trình phổ biến hóa dòng xe điện chính là thời gian sạc pin quá dài. So với thời gian bơm nhiên liệu của dòng xe trang bị động cơ đốt trong, thời gian sạc pin cho xế điện luôn kéo dài lâu hơn. Trước đây, một số nhà phát triển đã từng giới thiệu một số giải pháp sạc nhanh cho thị trường xe điện. Tuy nhiên, những hệ thống này vẫn chưa thể rút ngắn thời gian sạc pin sao cho bằng với thời gian bơm nhiên liệu.

Mãi cho đến gần đây, một công ty của Nhật Bản mang tên JFE Engineering mới đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề trên. Theo thông tin của tờ JapanToday, giải pháp mới hứa hẹn sẽ trở thành một đột phá lớn trong làng công nghệ xe hơi.

Đặt trụ sở tại thủ đô Tokyo, hãng JFE Engineering đã phát triển thành công một hệ thống sạc nhanh dành riêng cho dòng xe điện. Chính đại diện của công ty đến từ xứ sở hoa anh đào đã xác nhận việc sản phẩm mới có thể nạp điện cho nửa bộ pin chỉ trong vòng 3 phút. Có thể nói, đây thực sự là một bước cải tiến vượt bậc so với các hệ thống sạc khác đang có mặt trên thị trường. Hiện nay, các hệ thống sạc nhanh do nhiều công ty trên toàn thế giới sản xuất thường mất khoảng 30 phút để nạp điện cho 80% pin.

Hệ thống sạc “siêu nhanh” mới có thể nạp 70% pin trong vòng 5 phút. Theo hãng JFE Engineering, mục tiêu khi thiết kế hệ thống sạc nhanh là cân bằng thời gian nạp điện với thời gian bơm nhiên liệu tại các trạm xăng.

“Chúng tôi đã rút ngắn thời gian nạp điện xuống còn 3 phút. Đây cũng là khoảng thời gian đủ để bơm xăng hoặc tiến hành các hoạt động mua bán đơn giản”, đại diện của công ty Nhật Bản khẳng định trên tờ JapanToday.

JFE Engineering dự định sẽ giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường vào tháng 4 năm sau. Dự kiến, hệ thống sạc nhanh sẽ được lắp đặt ngay tại các trạm xăng hoặc cửa hàng tạp hóa.

 
Phạm Tuyết
Theo Autoevolution