Tăng Bạt Hổ là một tuyến phố có thể di chuyển ở cả 2 chiều từ phía Nguyễn Công Trứ và phía Phạm Đình Hổ rẽ vào. Tuy nhiên, do thói quen đi lại của người dân đã khiến nhiều người nhầm tưởng rằng Tăng Bạt Hổ là tuyến phố một chiều khi chỉ có một chiều xe đi từ phía Phạm Đình Hổ rẽ vào. Trong khi đó, hướng di chuyển còn lại từ Nguyễn Công Trứ rẽ vào thì lại ít có người di chuyển.


Phố Tăng Bạt Hổ là tuyến phố được phép lưu thông 2 chiều. Chiều từ Nguyễn Công Trứ rẽ vào Tăng Bạt Hổ chỉ cấm xe ôtô.

Phố Tăng Bạt Hổ là tuyến phố được phép lưu thông 2 chiều. Chiều từ Nguyễn Công Trứ rẽ vào Tăng Bạt Hổ chỉ cấm xe ôtô.

Chính vì lẽ đó, các phương tiện khi di chuyển từ hướng Phạm Đình Hổ vào Tăng Bạt Hổ thường có xu hướng đè vạch và lấn sang làn dành cho các phương tiện đi ngược chiều khiến càng nhiều người không dám đi vào đường Tăng Bạt Hổ theo chiều ngược lại bởi vừa nguy hiểm lại và vừa có cảm giác giống đường một chiều.


Chiều từ Phạm Đình Hổ rẽ vào Tăng Bạt Hổ.

Chiều từ Phạm Đình Hổ rẽ vào Tăng Bạt Hổ.


Do phố bé, một phần đường bên phải được tận dụng để đỗ xe nên các phương tiện (đặc biệt là ô tô) khi đi qua đây sẽ đè vạch và lấn sang làn ngược chiều gây nguy hiểm và khiến nhiều người nhầm tưởng Tăng Bạt Hồ là đường một chiều.

Do phố bé, một phần đường bên phải được tận dụng để đỗ xe nên các phương tiện (đặc biệt là ô tô) khi đi qua đây sẽ đè vạch và lấn sang làn ngược chiều gây nguy hiểm và khiến nhiều người nhầm tưởng Tăng Bạt Hồ là đường một chiều.

Chính vì lẽ đó, nếu các bạn là lái xe ô tô đi qua phố Tăng Bạt Hổ thì nên chú ý giữ khoảng cách với các xe đỗ bên lề đường và hạn chế đè vạch sang làn đi ngược chiều để tránh nguy hiểm cho các phương tiện đi ngược lại. Ngoài ra, các phương tiện đi xe máy có thể lưu thông trên phố Tăng Bạt Hổ ở cả hai chiều; tuy nhiên, nên chú ý lái xe cẩn thận trong thời gian này bởi các phương tiện ô tô sẽ đè vạch lấn làn dễ gây nguy hiểm.

Chúc các bạn lái xe an toàn!