Theo một nghiên cứu mới công bố, hiện nay, không ít những chiếc xe được trang bị nội thất chứa nhiều hóa chất độc hại, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng. Ecology Center, một tổ chức môi trường phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Ann Arbor, bang Michigan, Mỹ, đã xếp hạng 204 mẫu xe theo tiêu chí chất lượng không gian nội thất. Qua đó, Honda Civic là mẫu xe có không gian nội thất chứa ít hóa chất độc hại nhất. Cụ thể, khoang lái của Honda Civic không có chất hãm lửa gốc brom. Sợi vải bọc nội thất cũng không có thành phần PVC. Bên cạnh đó là số lượng ít những kim loại nặng và chất gây dị ứng.
 
img
Nội thất của Honda Civic an toàn cho người sử dụng.

Ngược lại, những mẫu xe sở hữu không gian nội thất độc hại nhất chính là Mitsubishi Outlander Sport, Chrysler 200 SC và Kia Soul đời 2011.

"Sự quan tâm và lo ngại của người tiêu dùng đối với lượng hóa chất độc hại trong nội thất xe ngày càng tăng lên", ông Jeff Gearhart, giám đốc nghiên cứu Ecology Center, phát biểu. "Lượng hóa chất độc hại trong xe còn cao hơn nhà ở, văn phòng và những không gian kín mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc. Có thể nói, mùi nội thất mới chẳng khác nào một cốc hỗn hợp hóa chất".

Được biết, nhóm Ecology Center đã kiểm tra 11 thành phần trong nội thất xe hơi, từ vô lăng, cụm đồng hồ, thảm sàn, bảng táp-lô, tay vịn, ghế ngồi đến phụ kiện trang trí cứng/mềm, để tìm kiếm những hóa chất độc hại như brom, clo, chì và kim loại nặng. Phần lớn những hóa chất kể trên đều liên kết với các vật liệu nội thất và từ từ phát tác theo thời gian.

Khi tiếp xúc với các hóa chất độc hại, ví dụ qua đường hô hấp, người lái sẽ có nguy cơ bị dị ứng, nhiễm độc phổi, khuyết tật sinh sản và ung thư.

"Phòng thí nghiệm hóa học di động"

"Nội thất xe hơi là môi trường phù hợp cho những hóa chất độc hại tồn tại", ông Gearhart khẳng định. "Khi gặp ánh nắng mặt trời, những hóa chất trên còn phát tác với tốc độ nhanh hơn. Nội thất xe hơi giờ đây chẳng khác nào một phòng thí nghiệm hóa học di động".

Sau khi kết quả của bài nghiên cứu được đưa ra, các nhãn hiệu xe như Mitsubishi và Kia đều "im hơi lặng tiếng". Chỉ có một mình Chrysler phản hồi: "Tập đoàn chúng tôi tự tin vào độ an toàn của nội thất xe đối với sức khỏe người sử dụng. Bài nghiên cứu do Ecology Center tiến hành vốn chỉ tập trung vào việc kiểm tra sự hiện diện của các hóa chất trong một thành phần nội thất chứ không nói rõ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Chúng tôi vẫn liên tục rà soát để giảm thiểu việc sử dụng những vật liệu độc hại, nếu có, trong nội thất xe".

Những bước tiến của Honda

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Honda đứng đầu trong làng xe thế giới về mặt nội thất an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Trong khi đó, Hyundai-Kia tiếp tục "đội sổ" như năm ngoái.

img
Hãng Honda luôn cố gắng sử dụng các vật liệu ít hoặc không độc hại trong xe.
 
Trong hơn một thập kỷ qua, hãng Honda đã tiến hành nhiều phương pháp giảm thiểu hoặc loại bỏ polyvinyl clo và những hóa chất khác khỏi nội thất xe. Theo ông Marcos Frommer, phát ngôn viên Honda Mỹ, mục tiêu của hãng xe Nhật Bản là giảm việc sử dụng các vật liệu có chứa clo xuống dưới 1%.

"Chúng tôi luôn cố gắng sử dụng những loại vật liệu ít hoặc không chứa hóa chất độc hại để đáp ứng những quy định khắt khe trong quá trình lắp ráp nội thất", ông Frommer cho biết.

Ngoài Honda Civic, còn có 9 mẫu xe khác sở hữu nội thất ít độc hại nhất, cụ thể là 2011 Toyota Prius, 2011 Honda CR-Z, 2011 Nissan Cube, 2012 Acura RDX, 2012 Acura ZDX, 2012 Audi S5, 2011 Smart Coupe, 2011 Toyota Venza và 2011 Smart Passion.

img
Nội thất của Kia Soul 2011 chứa nhiều hóa chất độc hại.
 
Trong khi đó, 10 mẫu xe có nội thất chứa nhiều hóa chất độc hại nhất là 2011 Nissan Versa, 2011 Mazda CX-7, 2012 Hyundai Accent, 2011 Chevy Aveo5, 2011 Kia Sportage, 2012 VW Eos, 2012 Mini Cooper S Clubman, chưa kể Mitsubishi Outlander Sport, Chrysler 200 SC và Kia Soul 2011.

Theo Autonews