Vừa qua, Mercedes Benz tiết lộ thông tin rằng hãng đang phát triển hệ thống dẫn đường mới sử dụng các tính năng ưu việt của Google Glass với tính năng kích hoạt bằng giọng nói. Trả lời phỏng vấn trang Autonew Europe, Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Mercedes Bắc Mỹ, ông Johann Jungwirth cho biết hãng xe Đức sẽ ứng dụng công nghệ Google Glass trên các mẫu xe của mình khi các công ty lớn chuyên về công nghệ chính thức đưa Google Glass vào sử dụng. 

Hiện tại, thiết bị này đang chỉ được sử dụng bởi các nhà phát triển với giá 1.500 USD. Tuy nhiên sang năm tới, Google Glass sẽ chính thức được bán ra thị trường. Ông Jungwirth phát biểu “Đây là một ví dụ về sự tiến bộ, bạn có thể kết nối với mọi thứ khi bạn lên xe, lái xe và thậm chí là rời khỏi xe.”

Google Glass có khả năng chỉ dẫn cho các tài xế biết chính xác nơi chiếc xe của mình đang đỗ, truyền tải dữ liệu về nơi bạn cần đến cho hệ thống dẫn đường và mang đến cho người lái các ứng dụng thông tin giải trí. Trong tương lai, các tài xế có thể truy cập mọi thông tin lưu trữ trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân và các thiết bị kỹ thuật số khác trên xe.

Ông Konrad Wessner, giám đốc trung tâm nghiên cứu thị trường Đức cho biết thêm rằng ngoài những tính năng tiêu biểu nói trên, người lái còn có thể sử dụng thêm nhiều chức năng khác của Google Glass.

“Người lái có thể truy cập internet và các ứng dụng thông tin giải trí mà không hề bị phân tâm. Thông thường, người lái phải rời mắt khỏi đoạn đường phía trước và nhìn vào màn hình trên bảng điều khiển, nhưng với Google Glass thì người lái vẫn có thể chú ý đến đoạn đường phía trước”.

Tuy ứng dụng của Google Glass rất thực tiễn, nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi về độ an toàn của việc sử dụng Google Glass khi đang lái xe. Bản thân ông Jungwirth cũng thừa nhận rằng Mercedes không muốn khách hàng của mình sử dụng Google Glass khi đang lái xe.

Mercedes-Benz phát triển hệ thống dẫn đường tích hợp Google Glass 1

Mercedes-Benz phát triển hệ thống dẫn đường tích hợp Google Glass 2

Mercedes-Benz phát triển hệ thống dẫn đường tích hợp Google Glass 3