Hồi tháng 4/2010, Daimler, tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz, và liên minh Renault-Nissan đã từng công bố kế hoạch hợp tác chiến lược sâu rộng. Theo đó, hai công ty sẽ trao đổi 3,1% cổ phần cho nhau và hợp tác trong một số dự án chung.

Mối lương duyên giữa Daimler và Renault-Nissan có vẻ vẫn tiến triển tốt đẹp. Mới đây, hai hãng xe Mercedes-Benz và Nissan đã tiết lộ kế hoạch cùng nhau sản xuất động cơ xăng 4 xylanh tại Decherd, Tennessee, Mỹ. Động cơ 4 xylanh mang nhãn hiệu Mercedes-Benz nhưng lại được lắp ráp tại nhà máy của Nissan. Dự kiến, quá trình hợp tác sản xuất động cơ 4 xylanh giữa hai hãng sẽ chính thức khởi động vào năm 2014 với sản lượng 250.000 máy/năm.

"Đây là cột mốc mới nhất trong chiến lược hợp tác giữa hai hãng", ông Carlos Ghosn, CEO của Renault-Nissan, phát biểu. "Quá trình sản xuất động cơ sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ tỷ giá ngoại tệ đồng thời cho phép chúng tôi phát triển mạnh hơn tại thị trường Bắc Mỹ. Đây là kế hoạch hợp tác có lợi cho cả Renault-Nissan và Daimler".

Động cơ được xuất xưởng từ nhà máy Nissan đặt ở Decherd dự kiến sẽ xuất hiện trên cả dòng xe Mercedes-Benz lẫn Infiniti tương lai.

Theo Carscoop