Ngoài những ưu điểm không thể bỏ qua, nhiều khách hàng vẫn chưa thỏa mãn về khả năng tiết kiệm xăng của 2011 Mazda2. Nếu được trang bị hộp số sàn, 2011 Mazda2 “ngốn” khoảng 9,7 và 8,1 lít/100 km lần lượt trong nội thành và trên đường cao tốc (đơn vị gallon Anh). Hai con số này tuy không phải là quá cao nhưng vẫn chưa thể so bì được với tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu 7,1 lít/100 km mới của dòng xe supermini và compact.
 
img
Nhờ công nghệ mới, Mazda2 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe tiết kiệm xăng nhất thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời buổi giá xăng lên cao, hãng Mazda đã quyết định cải tổ toàn bộ hệ dẫn động cho dòng sản phẩm của mình. Được trang bị công nghệ động cơ và hộp số SKYACTIV hoàn toàn mới, dòng xe Mazda thế hệ tiếp theo hứa hẹn sẽ cắt giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ so với phiên bản hiện tại. Một trong số đó, phải kể đến Mazda2 với lượng xăng tiêu thụ dự kiến chỉ dừng ở con số 4 lít/100 km nhờ sự hỗ trợ của môtơ điện. Từ đó, Mazda2 sẽ trở thành mẫu xe tiết kiệm xăng nhất trên thế giới.

Theo kế hoạch, Mazda2 thế hệ mới sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường Nhật Bản vào nửa đầu năm 2011 và nhanh chóng tấn công các quốc gia khác.
 
 

Theo Autoblog