Hôm nay, 25/07, Nissan đã chính thức giới thiệu hệ thống định vị nâng cấp trên xe hơi mới sử dụng cơ sở hạ tầng của hệ thống vận tải thông minh (Intelligent Transportation System- ITS) và một công nghệ tiên tiến khác để giúp cho những chiếc xe của Nissan an toàn hơn và “sạch” hơn. Hệ thống định vị mới là thiết bị đầu tiên trên thế giới kết hợp thông tin từ hệ thống ITS trên một phiên bản xe thương mại. Mẫu xe “tiên phong” được ứng dụng thiết bị này là Nissan Fuga (Infiniti M) sẽ được ra mắt ở Nhật cuối năm nay và ở Mỹ đầu năm sau.  

Hệ thống định vị mới của Nissan bao gồm 4 bổ sung chính cho các chức năng định vị tiêu chuẩn, đó là hệ thống cảnh báo điểm giao nhau khuất tầm nhìn, báo động khu vực trường học, điều khiển tốc độ liên kết định vị và chức năng dò đường và đo đạc hiệu quả hơn.

Trong những chức năng mới, thu hút được nhiều sự chú ý nhất chính là hệ thống cảnh báo điểm giao nhau khuất tầm nhìn. Hệ thống tân tiến này sử dụng đèn hiệu hoạt động đồng bộ với một số máy cảm biến đặt xung quanh hạ tầng đường xá chung. Sử dụng thông tin được truyền về từ mạng lưới đó, lái xe có thể nhận được những cảnh báo bằng hiển thị và âm thanh khi đến gần những điểm giao nhau khó nhìn thấy trên đường. Đây là lần đầu tiên loại chức năng này được ứng dụng trên hệ thống định vị của một phiên bản xe hơi thương mại.

Mục đích của hệ thống định vị nâng cấp mới là cung cấp thêm thông tin nhằm tăng cường tính an toàn cho người lái, giảm thiểu tai nạn ở những điểm cắt giao thông và nâng cao cảnh giác khi lái xe. Ngoài ra, hệ thống còn kết hợp cả công nghệ giúp tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả có tên ECO Pedal đã được Nissan giới thiệu trên một số mẫu xe của mình.
 
Theo MotorAuthority