Lựa chọn được một chiếc phù hợp không hề dễ dàng. Điều đó phụ thuộc vào tuổi, cân nặng của trẻ và kiểu dáng xe. Dưới đây là một vài chỉ dẫn có thể giúp bạn dễ dàng lựa chọn hoặc biết chắc mình đã chọn được một chiếc phù hợp cho con.

Phân loại ghế theo tuổi

Dưới đây là một bảng phân loại sẽ giúp bạn hiểu nhanh về các loại ghế dành cho trẻ.

Tuổi

Kiểu ghế

Hướng dẫn chung

Trẻ sơ sinh

Loại hướng hậu điều chỉnh được

Tất cả trẻ sơ sinh đều nên nằm trong ghế hướng hậu cho đến khi được 1 tuổi và nặng ít nhất 9kg.

Trẻ nhỏ

Loại điều chỉnh được, kết hợp và loại hướng đầu xe

Trẻ 1 tuổi và nặg trên 9 kg có thể nằm/ngồi loại ghế hướng đầu xe. Tuy nhiên vẫn nên ngồi loại ghế hướng hậu trong thời gian càng dài càng tốt.

Trẻ đi học

Ghế nâng

Ghế nâng dành cho trẻ lớn hơn khi đã không vừa các lọai ghế trước. Trẻ nên được ngồi trên ghế nâng cho đến khi dây an toàn dành cho người lớn vừa với trẻ (thông thường khi trẻ cao 1m30 và ở tuổi 8-12).

Trẻ lớn

Dây an toàn

Đến năm 13 tuổi, bạn vẫn nên để con ngồi ở ghế sau và luôn nhớ thắt dây an toàn.

Ghế an toàn đúng cách

*Ghế hướng hậu dành cho trẻ sơ sinh

Viện Nhi Hoa Kỳ (AAP) khuyến khích tất cả các ông bố bà mẹ cho con nằm ghế hướng hậu ngay từ ngày đầu rời bệnh viện cho đến khi được 1 tuổi và nặng được ít nhất 9 kg. Thậm chí rất tốt nếu cho bé nằm ghế này cho đến khi chúng đủ lớn, đạt được chiều cao cho phép, đảm bảo an toàn của nhà sản xuất.

Có 2 loại ghế hướng hậu: ghế dành riêng cho trẻ sơ sinh và loại có thể điều chỉnh được.

*Loại dành riêng cho trẻ sơ sinh

  • Nhỏ và có quai xách.
  • Dùng cho trẻ cân nặng tới 10-14 kg, tuỳ kiểu.
  • Nhiều loại có kèm một cái đế có thể để cố định trong một thời gian trong xe. Ghế có thể được đặt vào đế này vì thế bạn không cần phải lắp lại đế mỗi lần cần đến. Bố mẹ có thể mua nhiều hơn 1 chiếc đế nếu gia đình có nhiều xe.

*Ghế điều chỉnh

  • Có thể dùng như ghế hướng hậu rồi “chỉnh” thành loại hướng phía đầu xe cho trẻ lớn hơn. Loại này kềnh càng hơn ghế thường và không có tay xách hay một bộ đế rời.
  • Có kích thước lớn hơn có thể phù hợp với những trẻ bụ hơn.
  • Có ba loại ghế:
    • 5 điểm (5-point harness) – giữ vai, hông và giữa 2 chân (A)
    • Tấm chắn qua đầu (Overhead shield) – một tấm độn bông trùm qua người trẻ (B)
    • Tấm chắn T (T-shield)- một tấm độn bông hình chữ T hoặc hình tam gác gắn với dây vai (C)

img

*Trẻ trên 1 tuổi và đi mẫu giáo

img

Khi con bạn đựơc 1 tuổi và nặng ít nhất 9kg, bạn có thể cho trẻ ngồi ghế cùng hướng xe. Tuy nhiên vẫn nên dùng ghế hướng hậu cho tới khi bé đạt tới chiều cao và cân nặng lớn nhất mà nhà sản xuất chiếc ghế an toàn của bé quy định.

Các loại ghế an toàn có thể đặt theo hướng đầu xe:

img

  • Ghế điều chỉnh – loại ghế chuyển từ hướng hậu sang hướng đầu xe
  • Ghế hướng đầu xe dành riêng cho trẻ trên 1 tuổi – Ghế này phù hợp nhất với trẻ nặng từ 18 đến 36 kg .
  • Ghế hướng đầu xe kết hợp ghế nâng- loại có ghế lót dành cho trẻ nặng từ 18 đến 30 kg và bỏ ghế lót đi có thể dùng như ghế nâng (từ 36 đến 45 kg).
  • Áo khoác — loại này có thể mặc cho trẻ từ 9kg đến 75 kg có thể dùng để thay thế ghế an toàn truyền thống. Tiện dụng cho các loại xe có dây an toàn chỉ vòng qua người.

*Ghế nâng cho trẻ ở tuổi đi học

Ghế nâng dùng cho trẻ khi chúng không còn ngồi vừa cỡ lớn nhất của các loại ghế an toàn nữa.

Ghế nâng dùng để giúp cho con bạn vừa với dây an toàn vòng qua vai và người của xe. Có loại ghế nâng có tựa hoặc không. Ghế nâng được khuyên dùng cho đến khi con bạn đủ lớn để vừa với dây an toàn của xe.

*Dây an toàn cho trẻ lớn

img

Dây an toàn được thiết kế cho người lớn và vị thành niên. Con bạn nên được cho ngồi ghế nâng đến khi cao tới 1m30 và ở tuổi từ 8-12.

*Lắp ghế an toàn đúng cách

Bạn cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng của các loại ghế để đảm bảo an toàn nhất cho con mình.

img

Cần lắp ghế an toàn rất chặt, nếu ghế có thể xê dịch đi 2-3 cm đã có thể coi là chưa đủ chặt. Tuy thế cũng đừng quên sự thoải mái cho bé.

Ngoài ra nếu bạn tự hào về một chiếc xe kiểu mới, hiện đại với độ an toàn cao và đủ bộ túi khí thì cũng rất cần lưu ý rằng đây chính là vấn đề rất lớn với trẻ nhỏ. Thực tế, túi khí rất nguy hiểm với trẻ nhỏ, đặc biệt là với loại ghế an toàn hướng hậu. Nên nhớ, nếu xe của bạn có túi khi ở phía trước thì luôn đặt con trong ghế hướng hậu ở ghế sau. Cho dù là va chạm nhẹ thì túi khí cũng có thể bật ra, đập vào ghế an toàn, đúng tầm đầu cổ của bé, gây chấn thương nặng, thậm chí gây tử vong.

Trên đây là thông tin cơ bản về các loại ghế an toàn dành cho con trẻ. Nếu bạn chưa sử dụng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con thì đừng chờ thêm nữa, nên tìm kiếm ngay thôi!

Theo AAP