Hiện nay, ông Ray LaHood, Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ, đang được giao một trọng trách mới. Đó là giảm thiểu việc người dân sử dụng những hệ thống thông tin giải trí gây xao nhãng người lái trong quá trình tham gia giao thông. Theo dữ liệu do Ban Giao thông Mỹ cung cấp, đây là một phần nguyên nhân dẫn đến 5.500 vụ tử vong và 500.000 người bị thương vì tai nạn giao thông tại Mỹ trong năm 2010.

Mặc dù không sử dụng những phương pháp hà khắc như cấm tuyệt đối việc gọi điện thoại rảnh tay khi lái xe, ông LaHood vẫn quyết định sẽ hạn chế tình trạng sử dụng các thiết bị gây xao nhãng sự chú ý của tài xế. "Lơ là trong lúc lái xe là điều rất nguy hiểm. Đây là một thói quen thường gặp ở các tài xế tại Mỹ", ông LaHood phát biểu. "Đó là lý do vì sao tôi ưu tiên việc khuyến khích người dân tập trung tinh thần khi ngồi sau vô lăng".
 
img
Các hệ thống thông tin giải trí là một phần nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông tại Mỹ (Ảnh minh họa).

Không chỉ tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, Bộ Giao thông Mỹ còn đề xuất việc các hãng ôtô tự nguyện thiết lập những chỉ dẫn về an toàn giao thông mới dành cho hàng loạt thiết bị điện tử vốn xuất hiện ngày càng nhiều trên dòng xe đời mới. Theo đó, ông LaHood muốn các nhà sản xuất ôtô vô hiệu hóa các hệ thống gây xao nhãng như nhắn tin, truy cập Internet và mạng xã hội khi xe đang vận hành.

Tất nhiên, các nhãn hiệu xe hơi vốn đã đầu tư không ít tiền của vào quá trình phát triển và quảng cáo những hệ thống thông tin giải trí tiên tiến trên sản phẩm mới sẽ không dễ dàng đồng ý với Bộ Giao thông Mỹ. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Mỹ (AAM) cho biết: "Người tiêu dùng luôn mong muốn tiếp cận với những công nghệ mới. Tích hợp và lắp đặt công nghệ mới để đảm bảo an toàn cho người lái mới là giải pháp phù hợp".

Theo Carscoop