Trong một cuộc điều tra an toàn của liên bang đưa ra từ hồi đầu năm, hai mẫu xe Ford Fusion và Mercury Milan sẽ được xếp vào diện thu hồi. Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), hai mẫu xe trên được sản xuất từ năm 2010-2011 đều mang trên mình bộ lazăng 17 inch với các đinh tán bị lỗi. NHTSA cho rằng, các đinh tán trên Ford Fusion và Mercury Milan có khả năng bị gẫy khiến bánh xe văng ra ngoài và dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

Theo thông báo của Ford, hiện tại chưa có bất kỳ vụ tai nạn đáng tiếc nào khiến liên quan đến lỗi đinh tán trên Fusion và Mercury Milan. Tuy nhiên, đã có nhiều khách hàng phản hồi về tình trạng bánh xe bị rung hoặc gẫy đinh tán. Một số lái xe đã gửi đơn khiếu nại về việc bánh xe thường xuyên phát ra tiếng động do rung hoặc đinh tán bị hư hỏng.
 
img

Ford cũng thông báo, những chiếc Fusion và Mercury Milan bị thu hồi đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1/4 - 30/5/2009 và từ 1/12/2009 - 13/11/2010. Theo hãng xe nước Mỹ, việc thu hồi sẽ bao gồm kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đinh tán và thay thế miễn phí nếu cần thiết.

Tổng cộng, Ford sẽ thu hồi chính xác 128.616 xe. Việc thu hồi sẽ bắt đầu vào ngày 24/1/2012. Tuy nhiên, Ford cũng khuyến khích khách hàng hiện đang sở hữu những chiếc Fusion và Mercury Milan thuộc diện bị thu hồi mang xe đến đại lý để kiểm tra ngay từ bây giờ.
 
Theo leftlanenews