Đoạn ngã tư giao cắt giữa Khuất Duy Tiên - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng luôn là một điểm nóng về giao thông bởi đây là cửa ngõ của thủ đô nối với đại lộ Thăng Long. Thế nên lưu lượng xe đi qua đây luôn ở mức cao. Chính vì lẽ đó việc đặt đèn tín hiệu để điều tiết giao thông là điều cần thiết.

Vị trí khoanh tròn là nơi đặt đèn tín hiệu giao thông điều tiết cho khu vực giao cắt này.

Vị trí khoanh tròn là nơi đặt đèn tín hiệu giao thông điều tiết cho khu vực giao cắt này.

Thế nhưng, do đoạn giao cắt này quá rộng và hiện đang thi công để mở rộng nên việc bố trí đèn tín hiệu giao thông tại đây khá khó khăn. Do đó, nếu các lái xe đang lưu thông từ phía Khuất Duy Tiến về phía Phạm Hùng cần chú ý vị trí đặt đèn tín hiệu giao thông ở phía bên phải của tuyến đường đi.

Thêm vào đó, những xe lưu thông từ hướng Trần Duy Hưng rẽ phải đi Phạm Hùng cũng khá bất ngờ với đèn tín hiệu này, do cắm ngay bên phải phần đường rẽ phải của mình, mà trước đó không có vạch dừng xe. Nhiều lái xe hoang mang không biết nên đi tiếp, hay dừng chờ đèn đỏ ở vị trí này.

Nhìn từ trên cao thì vị trí đặt đèn tín hiệu giao thông khá lệch so với hướng di chuyển của các phương tiện.

Nhìn từ trên cao thì vị trí đặt đèn tín hiệu giao thông khá lệch so với hướng di chuyển của các phương tiện.

Nếu vô tình không để ý chỉ dẫn của đèn tín hiệu, lái xe sẽ bị xử lý với lỗi: "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông". Mức phạt của lỗi này cho xe ôtô là từ 600.000 - 800.000VNĐ theo điểm l, khoản 3, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP; và mức phạt cho xe máy là từ 100.000 - 200.000VNĐ theo điểm o, khoản 3, điều 6, nghị định 171/2013/NĐ-CP.

Chúc các bạn lái xe an toàn!