Cùng với xu hướng lắp và thay thế các thiết bị nội ngoại thất cho xe hơi như: la-răng, thay lốp, thay đèn xê-non, bodykit (cản trước, cản sau, hai bên), ống xả, dán phim cách nhiệt,.v.v. thị trường thiết bị âm thanh cho xe hơi ở Việt Nam khá sôi động.
 
Trước đây hầu hết trong những xe bình dân chỉ có phương tiện duy nhất là đài cassette, cùng âm thanh 2.1. Ngay cả thời điểm hiện tại, những gì mà nhà sản xuất tích hợp trên xe gần như khó thỏa mãn những niềm đam mê âm nhạc, bởi vậy việc cải tiến âm thanh là một nhu cầu bức thiết để mỗi khi cầm vô-lăng và bật nhạc cảm xúc trở nên cao trào nhất.

Ngoài các thiết bị Loa, Amply, Equalizer, dây điện và các thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh khác thì đầu đọc âm thanh đóng vai trò rất quan trọng đến chất lượng âm thanh của xe. Chúng ta cùng một vòng dạo quanh thị trường đầu đọc tại Việt Nam.
 
Thị trường
 
Thị trường đầu đọc âm thanh rất đa dạng về mẫu mã, nhãn hiệu, giá cả, chủng loại, xuất xứ với lượng lớn sản phẩm được nhập về từ Trung Quốc. Ngoài ra, cũng có nhiều sản phẩm chất lượng tốt hơn nhập từ Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan,.. hay những sản phẩm “hàng hiệu” được nhập trực tiếp từ Anh, Mỹ, Pháp, Nhật. Chức năng của các đầu đọc cũng khá đa dạng, ngoài việc đọc được các loại đĩa CD, VCD, DVD, MP3-4, CDRW thì trên một số sản phẩm hạng cao cấp có màn hình tích hợp hạng trung còn có thể phát Bluetooth, đọc thẻ nhớ SD, kết nối USB và cả camera báo lùi cho xe, kết nối Ipod,.v.v. Về nhãn hiệu, ngoài các tên tuổi nổi tiếng như: Mark Levison, Bang & Olufsen( hàng chất lượng cao), Pioneer, Kenwood, Sony, JVC, Alpine thì cũng có một số tên tuổi “đại trà” hơn như Caska, Vecaro, Clarion,...

Anh Lưu – chuyên viên lắp đặt âm thanh nội thất Con Rồng Đỏ cho biết: “ Nhu cầu về chủng loại, chất lượng về âm thanh hiện tại của khách hàng khá đa dạng. Một số khách hàng sử dụng những chiếc xe sang trọng như Lexus, Mercedes, BMW,.. vẫn đến nhờ chúng tôi tư vấn, đặt hàng và lắp đặt những bộ âm thanh chỉ thiết kế cho những mác xe này có giá vài chục nghìn USD. Ngoài ra, lượng khách hàng chủ yếu vẫn là những chủ sở hữu mác xe bình dân hơn như Toyota Camry, Honda Civic, Hyundai SantaFe,v..v”

Nhằm tạo thuận tiện cho việc phân loại, tìm kiếm đầu đọc âm thanh thích hợp cho chiếc xe hơi, chúng tôi đưa ra một số dòng sản phẩm tiêu biểu trên thị trường sau đây:

Cao cấp

Dòng sản phẩm này có chức năng sử dụng rất tốt, hầu hết là các đầu đọc 2-DIN (kích thước lớn), màn hình LCD, và đọc được các loại đĩa như: DVD, VCD, CD, MP3-4, TV( nhưng chất lượng bắt sóng TV chưa được tốt ), camera báo lùi, đọc được thẻ nhớ SD. Ngoài ra, còn có thể kết nối Bluetooth, Ipod, cổng USB, điều khiển từ xa. Các nhãn hiệu phổ biến ở dòng sản phẩm này là Pioneer, JVC, Kenwood,..v.v ( Tuy nhiên cũng có khá nhiều sản phẩm "nhái" của Trung Quốc). Dòng sản phẩm này có giá trên 10 triệu.
 
img
 
img
Đầu đọc Kenwood, JVC 2-DIN có giá trung bình khoảng 10 đến 15 triệu (Hàng nhập Malaysia, Indonesia)

Hạng trung

Dòng sản phẩm này có thêm nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng với các tên tuổi như Vecaro, Alpine,v.v. Chức đầy đủ như dòng cao cấp tuy nhiên chất lượng có thấp hơn. Dòng sản phẩm này có giá từ 5 đến 10 triệu VNĐ.
 
img
Vecaro, V2-8730,  2 dinn, màn hình 7 inch TFT có giá khoảng 6 đến 7 triệu VNĐ

Giá rẻ

Các sản phẩm này cũng đọc được hầu hết các loại đĩa tuy nhiên không có màn hình LCD. Chủ yếu được sản xuất ở Trung Quốc, không tên tuổi. Gíá thành chỉ từ vài trăm cho đến 2 triệu VNĐ.
 
img
 
img

Dòng sản phẩm đi theo xe

Các đầu đọc thuộc dòng sản phẩm này chủ yếu được thiết kế đúng loại xe sử dụng. Với khả năng lắp ráp rất dễ dàng, thẩm mỹ cao, không như các đầu đọc khác phải sử dụng khung (hay còn gọi là dưỡng) để tạo sự đồng bộ.
 
img
Đầu đọc cho Camry 2007, 2008, giá khoảng 10 triệu VND
 
img
Đầu đọc cho Santa Fe

img
Cũng là đầu đọc cho SantaFe nhưng lại mang thương hiệu Caska ( khoảng 10 đến 11 triệu VNĐ)

img
 
img
Dướng tạo thẩm mỹ khi lắp đặt đầu đọc cho Santa Fe

img
Dướng cho Honda Civic 
       
Anh Hùng chủ một cửa hàng “độ” âm thanh có tiếng trên phố Lê Văn Lương cho biết: “ Các đầu đọc theo xe bán rất chạy chủ yếu vì lý do nó có tính thẩm mỹ cao và chất lượng rất tốt. Có thể kể ra đây như: đầu đọc cho Camry 2007-2008, Hyundai SantaFe, Đây là các mác xe khá đắt tiền đối với người Việt nhưng khi mua không có màn hình LCD nên việc lựa chọn những sản phẩm theo xe như trên là rất có lý”.
 
Cám ơn sự hợp tác của Nội thất ô tô Con Rồng Đỏ và Nội thất ô tô Hùng Cao Bá Quát.