Từ năm ngoái, hãng Powermat đã có dự định cung cấp hệ thống sạc không dây cho tập đoàn General Motor với mẫu xe thử nghiệm đầu tiên là Chevrolet Volt. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, kế hoạch vẫn chưa được thực hiện.

Thay vào đó, Powermat lại quay sang tập đoàn Chrysler với mẫu xe tiên phong Dodge Dart 2013. Có thể nói, Dodge Dart 2013 sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên trên thị trường được trang bị công nghệ sạc không dây ngay trong nội thất như một tùy chọn Mopar với giá 199,99 USD (đã cộng thêm phí lắp đặt).

Khu vực sạc pin của Dart là một hốc có kích cỡ 21 x 24,13 x 8,25 cm, đặt tại vị trí trung tâm phía trước của giao diện điều khiển dưới. Lưới điện được kích hoạt bằng cách đặt thiết bị thích hợp vào hốc. Ngoài ra, còn có một vỏ điện thoại đặc biệt có khả năng sạc và tương thích với nhiều loại điện thoại thông minh.

Công nghệ sạc không dây là sản phẩm đầu tiên từ chi nhánh sản xuất thiết bị gốc chính thức của Mopar. Phần cứng sạc không dây chưa phải là thiết bị tùy chọn từ nhà máy, mà được lắp đặt theo yêu cầu ở đại lý.

Đôi nét về Mopar

Mopar, ghép từ hai chữ Motor và Part, là thương hiệu dịch vụ cũng như chăm sóc khách hàng trực thuộc tập đoàn Chrysler. Với mối quan hệ đối tác giữa tập đoàn Chrysler và Fiat, Mopar được mở rộng quy mô ra toàn cầu, tích hợp nhiều dịch vụ để nâng cao chất lượng đại lý và hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới. Kết hợp với Fiat, danh mục đầu tư của Mopar bao gồm hơn 500.000 bộ phận và phụ tùng được phân phối trên 120 quốc gia. Hiện nay, Mopar là nguồn cung cấp tất cả phụ tùng chính hãng cho thương hiệu Chrysler và Fiat.

Phụ kiện Mopar đặc biệt được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư đã chế tạo ra những chi tiết kỹ thuật nguyên bản trên xe Chrysler và Fiat. Đây là sự kết nối trực tiếp mà không nhà sản xuất phụ tùng hậu mãi nào có thể cung cấp.
 
Theo Autoblog