Trên tuyến đường đi từ phố Xã Đàn về phía ngã tư Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn, tại đoạn ngã tư này có kẻ vạch phân làn mũi tên chỉ hướng di chuyển cho các phương tiện tham gia giao thông. Theo hướng chỉ dẫn của mũi tên trên đường thì 2 làn bên trái để dành cho các phương tiện đi thẳng và rẽ trái. Còn làn ngoài cùng bên phải là để dành cho các phương tiện rẽ phải về phía Khâm Thiên, Tôn Đức hoặc Đê La Thành.

Tuy nhiên, vào giờ đi làm buổi sáng hoặc giờ tan tầm, nhiều lái xe đã không để ý đến những mũi tên chỉ hướng lưu thông và vạch kẻ liền phân làn nên khi dừng chờ đèn đỏ đã đỗ lấn sang cả làn rẽ trái tại ngã tư Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị xử  phạt lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường". Với lỗi này, người lái xe oto sẽ bị xử phạt ở mức 100.000-200.000VNĐ theo điều 5 khoản 1 điểm a và người lái xe máy sẽ bị xử phạt ở mức 60.000-80.000VNĐ theo điều 6 khoản 1 điểm a  tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

Khi dừng đèn đỏ, nhiều người đã vô tình đỗ lấn sang làn rẽ phải.

Khi dừng đèn đỏ, nhiều người đã vô tình đỗ lấn sang làn rẽ phải.

Các bạn lái xe khi tham gia giao thông qua điểm nút ngã tư Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng cần cẩn thận , đi đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như trật tự an toàn giao thông.

Chúc các bạn lái xe an toàn.