Khi di chuyển từ phía đường Phùng Hưng thuộc quận Hà Đông về phía ngã tư Cầu Trắng,  các lái xe sẽ không được phép rẽ trái đi hướng đường Quang Trung hoặc đi thẳng về phía đường Thanh Bình bởi ở ngã tư này đã đặt 2 biển báo hiệu các phương tiện không được phép đi thẳng và rẽ trái tại ngã tư.

Biển cấm đi thẳng và rẽ trái tại ngã tư Cầu Trắng quận Hà Đông.

Biển cấm đi thẳng và rẽ trái tại ngã tư Cầu Trắng quận Hà Đông.

Tuy nhiên, do biển mới cắm và nhiều lái xe khi lái không để ý biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái này nên trong suốt quá trình ghi hình tại ngã tư Cầu Trắng này, phóng viên đã thấy có khá nhiều lái xe đã vi phạm lỗi tại đây. Với việc vi phạm này, lái xe oto sẽ bị xử lý lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường." theo điểm a, khoảng 1, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 100-200.000 VNĐ; và lái xe máy sẽ bị xử lý lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường." theo điểm a, khoảng 1, điều 6, nghị định 171/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 60-80.000 VNĐ.

Khoanh đỏ là vị trí cắm biển cấm và hướng đi đúng là theo chiều mũi tên xanh.

Khoanh đỏ là vị trí cắm biển cấm và hướng đi đúng là theo chiều mũi tên xanh.

Do đó, nếu các phương tiện muốn tiếp tục di chuyển về phía đường Thanh Bình hoặc rẽ trái về phía bưu điện hà Đông trên đường Quang Trung thì các phương tiện đều phải rẽ phải và quay đầu tại đoạn đường cho phép quay đầu xe trên đường Trần Phú cách đó không xa.

Chúc các bạn lái xe an toàn!