Các kỹ sư tại Viện Kỹ thuật Công nghiệp Tiên tiến đặt trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, mới đây đã phát triển một hệ thống chống trộm xe hơi cực độc đáo. Cụ thể, hệ thống có thể sử dụng hình dáng mông để xác định xem người ngồi có phải là chủ xe hay không.

Để làm được như vậy, các kỹ sư đã tích hợp 360 cảm ứng vào ghế người lái để đo áp suất theo phạm vi từ 0-256. Mỗi chỉ số sẽ được dùng để vẽ ra một hình ảnh 3D phác họa hình dáng mông của người lái như một đặc điểm nhận dạng. Khi người khác ngồi vào ghế lái, hệ thống sẽ phân tích hình dáng mông. Nếu hình dáng mông người ngồi trên ghế không khớp với hình ảnh đã lưu, xe sẽ đứng im một chỗ.

Theo các kỹ sư đứng đằng sau dự án, hệ thống trên có tính chính xác lên đến 98%. Tạm thời, vẫn chưa biết hệ thống sẽ phản ứng như thế nào nếu người lái để ví trong túi sau hoặc mang theo đồ trên người.

Tờ nhật báo Nikkei cho biết, các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch thương mại hóa "hệ thống chống trộm độ tin cậy cao" kể trên thông qua hợp tác với các hãng sản xuất ôtô trong vòng 2-3 năm tới.

Theo Gizmag