Không uống nhiều rượu bia trước khi lái xe

Uống rượu bia ngày Tết cùng bạn bè và người thân vừa là thú vui vừa là một phong tục tập quán đẹp của người Việt Nam. Tuy nhiên, uống bia rượu quá nhiều trước khi lái xe có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Rượu bia làm giảm khả năng kiểm soát tốc độ, khả năng kiểm soát tay lái, khả năng quan sát và xử lý tình huống của người lái, qua đó rất dễ gây tai nạn. Hơn nữa, trong khi tai nạn xảy ra, người say rượu cũng mất khả năng phản xạ tự vệ và bảo vệ bản thân khỏi chấn thương.

Nếu xác định sau khi rời khỏi bàn nhậu bạn sẽ lái xe, dù là xe máy hay ôtô, hãy nhờ uống có chừng mực. Đừng quên rằng rượu bia khi kết hợp với lái xe sẽ kéo tử thần lại rất gần. Để an toàn tuyệt đối, bạn nên làm theo khẩu hiệu “uống thì không lái, mà lái thì không uống” của nhiều người.

Không dùng điện thoại khi lái xe
 
img
Tránh dùng điện thoại khi đang lái xe (Ảnh minh họa).

Khi lái ôtô, sử dụng điện thoại để nghe gọi hoặc nhắn tin sẽ làm người điều khiển mất tập trung, từ đó làm giảm khả năng xử lý tình huống. Theo một nghiên cứu ở Mỹ, điện thoại và bia rượu chính là hai tác nhân gây tai nạn phổ biến nhất cho người lái ôtô. Đường xá ngày Tết rất đông đúc, không chỉ có các phương tiện giao thông mà số người đi bộ và qua đường cũng nhiều hơn ngày thường. Nếu sử dụng điện thoại khi lái xe trong những ngày Tết, khả năng gây tai nạn cho bản thân và người khác rất cao.

Với người đi xe máy, việc sử dụng điện thoại còn nguy hiểm hơn. Lái xe một tay, tinh thần bị phân tán, không tập trung quan sát... dẫn đến tai nạn là điều rất dễ hiểu.

Không đi xe quá tốc độ

Ngày Tết bạn có đến cả tuần để nghỉ ngơi và du xuân cùng bạn bè. Vì vậy, không cần thiết phải lái xe quá nhanh. Lái xe quá tốc độ không những làm tăng nguy cơ tai nạn mà còn làm tăng tỷ lệ thương vong khi tai nạn xảy ra. Hơn nữa, trong những ngày Tết, hãy nhớ rằng trên đường có rất nhiều người lái xe trong tình trạng say xỉn. Có thể bạn không đâm vào người khác, nhưng người khác có thể “tông” vào bạn.

Nếu đi xe máy, hãy đội mũ bảo hiểm
 
img
Cả nhà cùng đội mũ bảo hiểm để an toàn dịp Tết (Ảnh minh họa).

Lợi dụng mấy ngày Tết vắng bóng công an giao thông, rất nhiều người đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Thống kê các năm trước cho thấy, trên 65% số ca tử vong trong các vụ tai nạn xe máy vào dịp Tết rơi vào những người không đội mũ bảo hiểm. Con số ấy liệu có đủ lớn để khiến bạn phải nghĩ lại khi quyết định không đội mũ?

Đề cao ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ

Chắc chắn bạn sẽ rất “ngứa mắt” khi thấy ai đó lạng lách đánh võng, vượt ẩu, đi ngược chiều... làm bạn giật mình khi đang đi du xuân. Thế nên, nếu bạn vi phạm luật giao thông, rất nhiều người khác cũng sẽ “nóng mắt” không kém. Tuân thủ luật Giao thông không chỉ giúp tránh tai nạn mà còn giúp bạn tránh được các vụ cãi vã đen đủi đầu năm.

Với người lái xe đường trường

Bạn cần phải có sức khỏe tốt khi lái xe đường dài. Khi khỏe mạnh bạn sẽ lái xe tập trung hơn, quan sát tốt hơn và xử lý tình huống tốt hơn, nhờ đó tránh được nguy cơ tai nạn. Khi bạn ốm yếu, tốt nhất không nên lái xe đường dài. Hãy lùi lại lịch cho đến khi khỏe hẳn, hoặc nhờ ai đó cầm lái thay bạn.

Kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi chạy

Dù là xe máy hay ôtô, khi ở trong tình trạng không tốt sẽ rất dễ hỏng hóc giữa đường. Hãy nhớ rằng, những ngày Tết dù bạn có thắp đèn giữa ban ngày thì cũng khó mà tìm được chỗ sửa xe. Vì thế, trước khi khởi hành bạn phải kiểm tra xe thật kỹ xem có gì không ổn không. Nhớ mang theo các dụng cụ sửa chữa vì không loại trừ khả năng chính bạn sẽ phải đóng vai làm thợ sửa xe giữa đường.

Cân nhắc việc khởi hành trong thời tiết xấu

Nguy cơ tai nạn trong điều kiện thời tiết xấu thường cao gấp đôi, gấp ba lần so với bình thường. Ở phía bắc, do thời tiết còn rét đậm nên nếu có thể, bạn nên chọn các phương tiện khác thay vì xe máy. Còn nếu như đi xe máy, không nên cho trẻ dưới hai tuổi đi cùng vì khả năng chống chịu gió rét của trẻ thường rất kém.

Theo VnMedia