Với công nghệ tiên tiến cũng như chất lượng sản xuất cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, xe hơi ngày càng được nâng cao về độ bền và khả năng hoạt động. Tuy nhiên, sắm một chiếc xe đã qua sử dụng vẫn là vấn đề khiến nhiều người phải băn khoăn. Vô số phát sinh có thể xuất hiện trong quá trình tìm kiếm một phương tiện đi lại thật ưng ý, như sự trung thực của người bán hay những hồ sơ và giấy tờ xe đáng nghi vấn. Hơn nữa, người mua cần phải kiểm tra và cân nhắc về giá trị hao mòn cùng nhiều vấn đề kỹ thuật khác. Những chiếc xe được nêu dưới đây chính là ví dụ cụ thể về sản phẩm đã qua sử dụng nên tránh mua.
 
Dòng xe cỡ nhỏ: Volkswagen Beetle
 
img

Kiểu dáng dễ thương và xinh xắn không giúp "bọ" Beetle thoát khỏi danh sách "đen". Những chiếc Beetle đời 2008 thường bị dính trục trặc về hệ thống điều hòa không khí và các thiết bị điện. Đây đều là những bộ phận sẽ “rút” của bạn một khoản tiền sửa chữa không hề nhỏ. Vậy thay vào đó, hãy từ bỏ mẫu xe Đức và tìm đến một chiếc Hyundai Elantra. Không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, khoảng 5.000 USD, bạn còn có cơ hội sở hữu một chiếc xe vận hành tương đối ổn định. 
 
Dòng xe cỡ trung: Volkswagen Passat
 
img

Bên cạnh Beetle, gia đình Volkswagen lại có một thành viên khác bị liệt vào dạng không nên mua nếu đã qua sử dụng, đó là Passat. Khi còn mới, Volkswagen Passat dễ dàng chiếm cảm tình của người mua. Tuy nhiên, đối với những khách hàng mua xe cũ, Passat bộc lộ rõ những nhược điểm về mức tiêu hao nhiên liệu, các thiết bị điện và điều hòa không khí.

Nếu muốn mua một mẫu xe cỡ trung, bạn hãy tìm cho mình một chiếc Ford Fusion. Kể từ khi xuất hiện, Ford Fusion đã trở thành mẫu xe có khả năng đe dọa vị trí dẫn đầu của các mẫu xe nổi tiếng như Toyota Camry và Honda Accord… Các phiên bản cũ như Fusion 2008 thường ít gặp trục trặc, kể cả các lỗi nhỏ, và hoạt động khá ổn định.
 
Dòng xe SUV: Ford Expedition
 img
 
Ngay cả khi bạn cần một chiếc xe có khả năng vận chuyển và sẵn sàng chấp nhận mức tiêu hao nhiên liệu “khổng lồ” thì cũng đừng nghĩ đến Ford Expedition. “Cậu nhóc đồ sộ” của dòng Ford SUV đã từng nhận nhiều phản hồi không mấy dễ chịu từ phía khách hàng về hộp số và hệ thống âm thanh.
 
Dòng minivan: Chrysler Town & Country
 
img
 
Trước đây, Chrysler thường đạt mức doanh số cao hơn so với các đối thủ trong phân khúc xe bán tải. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian từ năm 2008 đến nay, chất lượng sản xuất trên những chiếc xe Chrysler bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Điển hình là Chrysler Town & Country LX với hàng loạt các vấn đề về hệ thống treo, phanh, điều hòa không khí và các thiết bị điện trên xe. Nếu vẫn muốn sở hữu một chiếc minivan, hãy lựa chọn Toyota Sienna. Với không gian nội thất tiện nghi và ghế ngồi khá thoải mái, “đứa con” nhà Toyota có khả năng chở trên 8 hành khách.  

 
Theo Autosyahoo