Kia đã có công bố chính thức về quyết định thu hồi 145.000 chiếc xe của hãng do lỗi túi khí an toàn tại ghế lái có thể gây ra các tác động nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Kia cho biết, các mẫu xe thuộc diện thu hồi bao gồm 95.569 chiếc sedan Optima phiên bản từ năm 2006 đến 2008 và 50.186 chiếc crossover Rondo từ năm 2007-2008. Cả 2 mẫu xe này đều dính những lỗi liên quan tới túi khí an toàn ở ghế lái ở xe.
 
img

Hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc cho biết có thể đồng hồ lắp ráp tại các túi khí đã hỏng do thời gian. Việc lắp ráp bị hư hỏng có thể do nguyên nhân từ bộ phận kết nối điện của hộ trợ túi khí bị hỏng khiến cho túi khí không thể bật ra được khi có tai nạn.

Quyết định thu hồi này được đưa ra khi Kia tiến hành điều tra liên quan tới một vụ túi khí không bung khi xảy ra tai nạn. Kia cho biết, hãng sẽ thông báo cho các chủ xe bào tháng 3 tới và sẽ được cái đại lý thay thế miễn phí.
 
Theo leftlanenews