Với ý tưởng về việc mang đến cho những người đam mê bộ môn đạp xe một chiếc xe đạp thoải mái và tiện dụng, nhà sản xuất có cái tên khá lạ - Monkey Faction's Capuchin - đã đưa ra ý tưởng thiết kế của một chiếc xe đạp mang kiểu dáng của một chiếc xe scooter.

Khi xe đạp kết hợp với scooter, chúng ta sẽ có gì? - Ảnh 1.

Chiếc xe đạp lai giữa kiểu dáng của một chiếc scooter và một chiếc xe đạp dòng Mountain.

Điểm đặc trưng nhất của chiếc xe đạp lai này chính là ở phần khung xe được làm từ nhôm giúp giảm trọng lượng xe một cách đáng kể - chỉ còn 16kg - khiến việc sử dụng trở nên thoải mái hơn. Bên cạnh đó, việc thay đổi từ yên đơn thành yên bản lớn như ở những chiếc scooter khiến người lái xe có thể cảm thấy thoải mái khi hơn vận hành chiếc xe đạp này. Bên cạnh đó, bên dưới yên xe cũng có khoảng trống để có thể lắp đặt các phụ kiện tạo thành một không gian để đồ khá tiện dụng cho người lái xe. 

Khi xe đạp kết hợp với scooter, chúng ta sẽ có gì? - Ảnh 2.

Xe đạp lai sẽ mang lại sự tiện dụng của một chiếc xe đạp Moutain và sự thoải mái của một chiếc xe scooter.

Tuy nhiên, do vẫn là một chiếc xe đạp thuộc dòng Mountain nên chiếc xe lai này vẫn được trang bị lốp béo kích thước 20", giảm xóc ống lồng cùng hệ thống phanh đĩa trước và sau. Ngoài ra, xe còn được trang bị hộp số 7 cấp của Shimano - một thương hiệu quen thuộc với những ai đam mê xe đạp.

Hiện nay chiếc xe đạp lai này vẫn chỉ đang ở dạng dự án nhưng nếu được đầu tư để đưa vào sản xuất đại trà thì mức giá đề xuất của mẫu xe này sẽ chỉ rơi vào khoảng 449USD - tương đương khoảng 10 triệu đồng.