Từ khi lần đầu tiên ra mắt vào ngày 31/3/2016, Tesla Model 3 lập tức trở thành một hiện tượng trong làng ô tô thế giới. Điều này bắt nguồn từ số lượng đơn đặt hàng tăng chóng mặt dành cho Tesla Model 3.

Cụ thể, chỉ trong vòng 24 giờ ra mắt, đã có 115.000 người đặt mua Tesla Model 3. Trong khi đó, tính đến thời điểm cuối tháng 4/2016, lượng người đặt mua Tesla Model 3 đã lên đến 373.000 người.


Tesla Model 3 với thiết kế không lưới tản nhiệt lạ mắt.

Tesla Model 3 với thiết kế không lưới tản nhiệt lạ mắt.

Chưa hết, Model 3 còn trở thành minh chứng rõ hơn cho xu hướng thiết kế mới của hãng Tesla. Điều này được thể hiện qua việc hãng Tesla thay đổi thiết kế của Model S phiên bản nâng cấp sao cho tương đồng với Model 3 và Model X.

Có thể thấy điểm chung giữa 3 mẫu xe của Tesla chính là lưới tản nhiệt giả biến mất. Thay vào đó là phần đầu xe khá trống trải. Đây là thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những mẫu xe của các nhãn hiệu khác.

Từ đó, nhiều người cảm thấy tò mò về việc những mẫu xe quen thuộc trông sẽ như thế nào khi đi kèm phần đầu bị "ăn bớt" lưới tản nhiệt giống Tesla Model 3. Để giải đáp thắc mắc này, trang CarThrottle đã dùng phần mềm để thay đổi thiết kế của những mẫu xe thể thao quen mặt như Ferrari F12tdf, BMW M2 hay Nissan GT-R theo phong cách Tesla Model 3.

Cùng chiêm ngưỡng diện mạo của những mẫu xe thể thao quen thuộc khi bị "ăn bớt" lưới tản nhiệt như Tesla Model 3 qua loạt ảnh dưới đây:


Mercedes-AMG GT-S

Mercedes-AMG GT-S


Nissan GT-R

Nissan GT-R


Audi R8

Audi R8


Ford Focus RS

Ford Focus RS


BMW M2

BMW M2


Toyota GT86 2017

Toyota GT86 2017


Abarth 124

Abarth 124


Ferrari F12tdf

Ferrari F12tdf