Thông tin về việc đại gia Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh "Nhựa" tậu siêu phẩm Pagani Huayra hiện vẫn còn chưa hết "hot" trên mạng cũng như các mặt báo. Một trong những thông tin thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như giới chơi xe chính là việc Minh "Nhựa" mua chiếc Pagani Huayra ở đại lý siêu xe Al Ain Class Motors cực nổi tiếng tại Dubai nói riêng và thế giới nói chung.

Ngoài "thần gió" vừa bán cho đại gia tại Việt Nam, đại lý Al Ain Class Motors ở Dubai còn có hàng loạt siêu phẩm khác vẫn đang trưng bày để tìm khách. Nếu chẳng may lạc vào đại lý Al Ain Class Motors, bạn chắc chắn sẽ sửng sốt khi thấy hàng chục chiếc siêu xe cực hiếm, cực đắt, chỉ dành cho các triệu phú trên thế giới như Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder hay cặp đôi hiếm Lykan HyperSport và Fenyr Supersport.


Nếu là một tín đồ của bộ phim hành động Fast & Furious, chắc chắn bạn sẽ nhớ rất rõ cảnh chiếc siêu xe 3,4 triệu USD, Lykan Hypersport, bay qua 2 tòa nhà chọc trời ở Abu Dhabi trong phần 7. Tất nhiên, chiếc siêu xe trong phim chỉ là bản sao nhưng cũng khiến Lykan Hypersport được cả thế giới biết đến.

Nếu là một tín đồ của bộ phim hành động "Fast & Furious", chắc chắn bạn sẽ nhớ rất rõ cảnh chiếc siêu xe 3,4 triệu USD, Lykan Hypersport, bay qua 2 tòa nhà chọc trời ở Abu Dhabi trong phần 7. Tất nhiên, chiếc siêu xe trong phim chỉ là bản sao nhưng cũng khiến Lykan Hypersport được cả thế giới biết đến.


Lykan Hypersport được hãng W Motors đến từ Lebanon cho ra đời vào năm 2013 với thiết kế gây ấn tượng bởi bộ cửa cắt kéo mở ngược ra phía sau. Siêu xe này chỉ có số lượng đúng 7 chiếc cùng mức giá nghẹt thở 3,4 triệu USD, đắt hơn 1,2 triệu USD so với Buagtti Chiron.

Lykan Hypersport được hãng W Motors đến từ Lebanon cho ra đời vào năm 2013 với thiết kế gây ấn tượng bởi bộ cửa cắt kéo mở ngược ra phía sau. Siêu xe này chỉ có số lượng đúng 7 chiếc cùng mức giá "nghẹt thở" 3,4 triệu USD, đắt hơn 1,2 triệu USD so với Buagtti Chiron.


Lykan Hypersport là một trong những siêu xe mới và đặc biệt nhất thế giới. Xe được đính cả kim cương, mui mạ vàng, khung gầm bằng sợi carbon và một màn hình hiển thị ba chiều mang tính cách mạng trong nội thất. Những người sở hữu siêu xe này sẽ được tặng riêng một chiếc đồng hồ đặc biệt mang tên Cyrus Klepcy và có giá tới 200.000 USD.

Lykan Hypersport là một trong những siêu xe mới và đặc biệt nhất thế giới. Xe được đính cả kim cương, mui mạ vàng, khung gầm bằng sợi carbon và một màn hình hiển thị ba chiều mang tính cách mạng trong nội thất. Những người sở hữu siêu xe này sẽ được tặng riêng một chiếc đồng hồ đặc biệt mang tên Cyrus Klepcy và có giá tới 200.000 USD.


Lykan Hypersport được trang bị động cơ 6 xi-lanh phẳng, đi kèm với hệ thống tăng áp do hãng độ RUF chuyên nâng cấp xe Porsche phát triển. Nhờ đó, Lykan Hypersport sở hữu công suất tối đa 750 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây và tốc độ tối đa khoảng 395 km/h.

Lykan Hypersport được trang bị động cơ 6 xi-lanh phẳng, đi kèm với hệ thống tăng áp do hãng độ RUF chuyên nâng cấp xe Porsche phát triển. Nhờ đó, Lykan Hypersport sở hữu công suất tối đa 750 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây và tốc độ tối đa khoảng 395 km/h.


Một siêu phẩm khác xuất hiện trong đại lý Al Ain Class Motors chính là Fenyr SuperSport, đàn em của Lykan Hypersport. Hiện chưa có thông tin về giá bán, số lượng sản xuất của mẫu siêu xe này. Ấy thế mà đại lý siêu xe bán chiếc Pagani Huayra cho Minh Nhựa vẫn có hàng để các đại gia Dubai xem mặt.

Một siêu phẩm khác xuất hiện trong đại lý Al Ain Class Motors chính là Fenyr SuperSport, đàn em của Lykan Hypersport. Hiện chưa có thông tin về giá bán, số lượng sản xuất của mẫu siêu xe này. Ấy thế mà đại lý siêu xe bán chiếc Pagani Huayra cho Minh "Nhựa" vẫn có hàng để các đại gia Dubai xem mặt.


Chiếc Fenyr SuperSport tại Al Ain Class Motors không được hé lộ nội thất. Chỉ biết, siêu xe này có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đến 2,7 giây và vận tốc tối đa hơn 400 km/h.

Chiếc Fenyr SuperSport tại Al Ain Class Motors không được hé lộ nội thất. Chỉ biết, siêu xe này có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đến 2,7 giây và vận tốc tối đa hơn 400 km/h.


Chỉ có một chiếc Rolls-Royce Hiperion được sản xuất trên toàn thế giới và Al Ain Class Motors cũng có hàng, điều đó cho thấy mức độ chịu chơi của đại lý siêu xe đến từ Dubai. Ban đầu mức giá dành cho Hiperion là 2,93 triệu Euro, tương đương 72,3 tỷ Đồng.

Chỉ có một chiếc Rolls-Royce Hiperion được sản xuất trên toàn thế giới và Al Ain Class Motors cũng có hàng, điều đó cho thấy mức độ chịu chơi của đại lý siêu xe đến từ Dubai. Ban đầu mức giá dành cho Hiperion là 2,93 triệu Euro, tương đương 72,3 tỷ Đồng.


Tuy nhiên, sau 3 năm không có ai hỏi thăm, đại lý Al Ain Class Motors đã giảm giá gần nửa, xuống còn 1,45 triệu Euro, tương đương 35,7 tỷ Đồng. Đến nay, chiếc xe sang độc nhất vô nhị vẫn nằm yên trong đại lý này.

Tuy nhiên, sau 3 năm không có ai hỏi thăm, đại lý Al Ain Class Motors đã giảm giá gần nửa, xuống còn 1,45 triệu Euro, tương đương 35,7 tỷ Đồng. Đến nay, chiếc xe sang độc nhất vô nhị vẫn nằm yên trong đại lý này.


Có lẽ trong lần ghé thăm đại lý siêu xe Al Ain Class Motors tại Dubai, đại gia Minh Nhựa đã bắt gặp một bóng hồng khá quen thuộc của mình đó là ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron 16.4, chỉ khác siêu phẩm này mang ngoại thất xanh đậm bắt mắt thay cho màu đỏ-trắng.

Có lẽ trong lần ghé thăm đại lý siêu xe Al Ain Class Motors tại Dubai, đại gia Minh "Nhựa" đã bắt gặp một "bóng hồng" khá quen thuộc của mình đó là ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron 16.4, chỉ khác siêu phẩm này mang ngoại thất xanh đậm bắt mắt thay cho màu đỏ-trắng.


Bên trong khoang lái là nội thất màu nâu sô cô la đẹp mắt. Đây có lẽ là cách phối màu ngoại và nội thất ấn tượng nhất trên một chiếc siêu xe.

Bên trong khoang lái là nội thất màu nâu sô cô la đẹp mắt. Đây có lẽ là cách phối màu ngoại và nội thất ấn tượng nhất trên một chiếc siêu xe.


Những thông số của chiếc Bugatti Veyron này bao gồm năm sản xuất là 2008 trùng hợp với siêu xe mà Minh Nhựa mua năm 2012. Bên cạnh đó là số đồng hồ công-tơ-mét 9.000 km và mức giá rao bán không được tiết lộ.

Những thông số của chiếc Bugatti Veyron này bao gồm năm sản xuất là 2008 trùng hợp với siêu xe mà Minh "Nhựa" mua năm 2012. Bên cạnh đó là số đồng hồ công-tơ-mét 9.000 km và mức giá rao bán không được tiết lộ.


25 chiếc siêu xe Koenigsegg Agera RS đều đã được thông báo cháy hàng ngay khi ra mắt tại triển lãm Geneva 2015. Tuy nhiên, nếu muốn mua một chiếc Koenigsegg Agera RS, các đại gia có thể ghé qua đại lý Al Ain Class Motors để chiêm ngưỡng và hỏi giá. Mức giá khởi điểm khi ra mắt của Koenigsegg Agera RS tại thị trường Mỹ là 1,65 triệu USD.

25 chiếc siêu xe Koenigsegg Agera RS đều đã được thông báo "cháy hàng" ngay khi ra mắt tại triển lãm Geneva 2015. Tuy nhiên, nếu muốn mua một chiếc Koenigsegg Agera RS, các đại gia có thể ghé qua đại lý Al Ain Class Motors để chiêm ngưỡng và hỏi giá. Mức giá khởi điểm khi ra mắt của Koenigsegg Agera RS tại thị trường Mỹ là 1,65 triệu USD.


Ngoài Agera RS, một chiếc Koenigsegg khác có thể gây hứng thú cho nhiều người mê xe, đó là CCXR Special Edition với ngoại thất màu xanh ngọc từng rất nổi tiếng khi thuộc sở hữu của Hoàng gia Al-Thani đến từ đất nước Qatar. Siêu xe này đã lăn bánh 3.400 km.

Ngoài Agera RS, một chiếc Koenigsegg khác có thể gây hứng thú cho nhiều người mê xe, đó là CCXR Special Edition với ngoại thất màu xanh ngọc từng rất nổi tiếng khi thuộc sở hữu của Hoàng gia Al-Thani đến từ đất nước Qatar. Siêu xe này đã lăn bánh 3.400 km.


Koenigsegg CCX được sản xuất năm 2009 và đến nay vẫn chưa đổ xăng lăn bánh. Ngoại thất siêu xe này khá nổi bật với dàn áo full carbon. Ngoài 3 chiếc Koenigsegg đang chờ chủ nhân, đại lý Al Ain Class Motors cũng đã bán được 3 chiếc khác là Agera, CCX và CCXR Special Edition với ngoại thất carbon.

Koenigsegg CCX được sản xuất năm 2009 và đến nay vẫn chưa "đổ xăng lăn bánh". Ngoại thất siêu xe này khá nổi bật với dàn áo full carbon. Ngoài 3 chiếc Koenigsegg đang chờ chủ nhân, đại lý Al Ain Class Motors cũng đã bán được 3 chiếc khác là Agera, CCX và CCXR Special Edition với ngoại thất carbon.


Lamborghini Reventon chỉ có 20 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới cũng xuất hiện tại đại lý Al Ain Class Motors. Chiếc nằm trong đại lý siêu xe ở Dubai có thông số sản xuất năm 2008 đã đi được 2.600 km. Tại thời điểm ra mắt, siêu bò này có giá 1,3 triệu USD.

Lamborghini Reventon chỉ có 20 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới cũng xuất hiện tại đại lý Al Ain Class Motors. Chiếc nằm trong đại lý siêu xe ở Dubai có thông số sản xuất năm 2008 đã đi được 2.600 km. Tại thời điểm ra mắt, "siêu bò" này có giá 1,3 triệu USD.


Chỉ có 499 chiếc Ferrari LaFerrari được sản xuất trên toàn thế giới. Thế nhưng, riêng đại lý Al Ain Class Motors đã nắm giữ 5 chiếc. Hiện chỉ còn 2 siêu ngựa mang ngoại thất đỏ rực và vàng vẫn đang tìm chủ nhân mới.

Chỉ có 499 chiếc Ferrari LaFerrari được sản xuất trên toàn thế giới. Thế nhưng, riêng đại lý Al Ain Class Motors đã nắm giữ 5 chiếc. Hiện chỉ còn 2 "siêu ngựa" mang ngoại thất đỏ rực và vàng vẫn đang tìm chủ nhân mới.


Ngoài ra, đại lý này còn có hai chiếc siêu xe Ferrari hiếm khác là Enzo và F12 tdf. Số lượng sản xuất của 2 siêu xe này lần lượt là 339 và 799 chiếc trên toàn thế giới. Trước đó, 3 chiếc Ferrari Enzo khác tại đại lý Al Ain Class Motors cũng đã tìm thấy chủ nhân.

Ngoài ra, đại lý này còn có hai chiếc siêu xe Ferrari hiếm khác là Enzo và F12 tdf. Số lượng sản xuất của 2 siêu xe này lần lượt là 339 và 799 chiếc trên toàn thế giới. Trước đó, 3 chiếc Ferrari Enzo khác tại đại lý Al Ain Class Motors cũng đã tìm thấy chủ nhân.


Trong số 11 chiếc Porsche 918 Spyder có trong kho hàng của đại lý Al Ain Class Motors, 8 chiếc đã tìm thấy chủ nhân. Hiện chỉ còn lại 3 chiếc mang ngoại thất trắng, vàng và bạc cho các đại gia lựa chọn. Trên thế giới, có đúng 918 chiếc Porsche 918 Spyder được sản xuất với giá khởi điểm gần 900.000 USD.

Trong số 11 chiếc Porsche 918 Spyder có trong kho hàng của đại lý Al Ain Class Motors, 8 chiếc đã tìm thấy chủ nhân. Hiện chỉ còn lại 3 chiếc mang ngoại thất trắng, vàng và bạc cho các đại gia lựa chọn. Trên thế giới, có đúng 918 chiếc Porsche 918 Spyder được sản xuất với giá khởi điểm gần 900.000 USD.

Bên cạnh những siêu phẩm cực đắt và cực hiếm kể trên, đại lý Al Ain Class Motors tại Dubai còn bày bán hàng trăm chiếc siêu xe đủ chủng loại khác. Điều đáng nói là doanh số của đại lý siêu xe này cũng rất đáng nể. Đại lý từng bán được 6 chiếc Aston Martin One-77, 4 chiếc McLaren P1 và 2 chiếc Pagani Huayra bao gồm chiếc màu cam của Minh "Nhựa".