Trong triển lãm Thành Đô 2016 diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngoài những mẫu ô tô thương mại, còn có cả sự xuất hiện của xe độ. Nổi bật nhất trong số đó là chiếc xe độ mang tên J. Patton Tomahawk của hãng G. Patton. Trên thực tế, J. Patton Tomahawk là chiếc xe độ được ra đời từ Jeep Wrangler.


J. Patton Tomahawk trong triển lãm Thành Đô 2016

J. Patton Tomahawk trong triển lãm Thành Đô 2016

Điểm nhấn của J. Patton Tomahawk nằm ở 6 bánh xe, gợi liên tưởng đến "quái thú" Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Hãng G. Patton đã cắt phần phía sau trụ C của chiếc Jeep Wrangler và gắn thùng xe bán tải vào rồi bổ sung thêm mui cứng bên trên.

img
img

Trên nóc xe còn có gá chằng đồ hầm hố. Đằng sau J. Patton Tomahawk xuất hiện lốp dự phòng đúng chất xe off-road. Toàn thân xe được sơn màu đen có tên Black Armour.

img

Bên trong khoang lái của J. Patton Tomahawk vẫn là buồng lái nguyên bản được giữ nguyên từ Jeep Wrangler. Nội thất được bọc da màu cam phối đen bắt mắt.

img

Hiện chưa rõ thông số cụ thể của chiếc xe việt dã 6 bánh này. Chỉ biết, J. Patton Tomahawk được trang bị động cơ V6, dung tích 3,6 lít do hãng Jeep sản xuất. Động cơ đi kèm với hệ thống siêu nạp RIPP. Thông số hoạt động của động cơ cũng không được tiết lộ.

G. Patton là một nhãn hiệu có trụ sở ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. G. Patton hiện có đại lý nằm ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, Trung Quốc.

Ngoài J. Patton Tomahawk, hãng G. Patton còn sản xuất một số mẫu xe như Warhawk cũng được độ từ Jeep nhưng chỉ có 4 bánh. Tiếp đến là G-MAC được phát triển từ Ford F-450 và có thiết kế "nhái" xe bọc thép Dartz Prombrom nổi tiếng. Những mẫu xe này đều được lắp ráp tại Trung Quốc.