Sau khi ống xả fake trở thành một phần tất yếu của thiết kế xe từ thập kỷ trước, từ khi bước sang thập kỷ này ta chứng kiến hệ thống đèn pha vươn lên thành ứng viên được các hãng xe quốc tế thử nghiệm nhiều nhất. Cụ thể hơn, phần lớn các hãng xe không ít thì nhiều đã chuyển đổi giao diện cụm đèn trước từ đơn cụm thành đa cụm với đèn pha và đèn ban ngày tách biệt rõ ràng.

Nhìn lại một chút về lịch sử thiết kế dàn đèn trước, ta có thể thấy gần như không có hãng xe nào là không có một cách tiếp cận độc nhất của riêng mình. Từ cách bố trí đèn, hình dạng bóng đèn, giao diện ngang/dọc/chéo hay các công nghệ mới lạ (chẳng hạn đèn ẩn pop-up cách đây nhiều thập kỷ)... mọi thứ đều đã được thử nghiệm qua.

Hyundai và Kia khơi mào kiểu thiết kế này và hàng loạt hãng xe quốc tế đã biến nó thành trào lưu - Ảnh 1.

Đèn pha popup trên xe BMW.

Trong giai đoạn 2 thập kỷ đầu tiên khi ta bước sang thiên niên kỷ mới, các hãng xe có xu hướng gộp hết đèn trước (ngoại trừ đèn sương mù) thành một thể, tuy nhiên từ khi bước sang thập kỷ thứ 3 mọi thứ đã dần thay đổi. Ngoài đèn sương mù và xi nhan, tới đèn ban ngày và đèn pha nay cũng đã thường xuyên "ra riêng" nhiều hơn.

Do đèn pha và tản nhiệt là phần lớn bộ mặt xe mới, 2 yếu tố này ngày một cần sự kết hợp hài hòa hơn. Xu hướng khổng lồ hóa tản nhiệt có lẽ cũng gián tiếp một phần buộc dàn đèn đi kèm phải thu hẹp không gian sử dụng và trở thành yếu tố "bổ trợ" trong cặp đôi trên và 2 cụm đèn thay vì một như trước có hiệu quả bổ trợ thẩm mỹ tốt hơn rõ rệt.

Hyundai và Kia khơi mào kiểu thiết kế này và hàng loạt hãng xe quốc tế đã biến nó thành trào lưu - Ảnh 2.

Hyundai Kona

Sự vươn lên của SUV cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến đèn trước tách cụm phổ biến hơn. Do chiều cao mũi xe lớn hơn, có nhiều cụm đèn (và thường là dạng ngang) giúp tăng thêm vóc dáng bề thế cho xe và thường được kết hợp với hốc gió bên dạng dọc để tạo sự cân bằng cần thiết.

Những mẫu xe sử dụng giao diện đèn trước tách cụm xuất hiện nhỏ lẻ từ cách đây khá lâu, chẳng hạn Fiat Multipla (1998) hay Pontiac Aztec (2000). Trong thập kỷ gần nhất, ta có Nissan Juke (2010) hay Citroen Cactus (2014), tuy nhiên phải đến tận khi Hyundai Kona ra mắt vào 2017, xu thế trên mới thật sự nở rộ.

Hyundai và Kia khơi mào kiểu thiết kế này và hàng loạt hãng xe quốc tế đã biến nó thành trào lưu - Ảnh 3.

Citroen Cactus

Giờ, hàng loạt các hãng xe quốc tế sử dụng phong cách thiết kế trên với tập đoàn Hyundai (Hyundai/Kia/Genesis) là nổi trội nhất trong phân khúc phổ thông – không mấy ngạc nhiên khi họ là người khơi mào trào lưu này. 

Hyundai và Kia khơi mào kiểu thiết kế này và hàng loạt hãng xe quốc tế đã biến nó thành trào lưu - Ảnh 4.

Genesis G80

Ở phân khúc xe sang, Audi hay BMW cũng đã cho thấy sự ủng hộ của mình. Có lẽ ngoại trừ Mercedes-Benz quyết tâm không thay đổi phong cách, phần lớn các tên tuổi khác sẽ chuyển sang sử dụng 

Hyundai và Kia khơi mào kiểu thiết kế này và hàng loạt hãng xe quốc tế đã biến nó thành trào lưu - Ảnh 5.

Audi A6 E-Tron concept

Tham khảo: Carscoops

https://autopro.com.vn/hyundai-va-kia-khoi-mao-kieu-thiet-ke-nay-va-hang-loat-hang-xe-quoc-te-da-bien-no-thanh-trao-luu-20220411031626939.chn