Vào hồi cuối tháng 4/2016, siêu thị điện máy Trần Anh đã khiến nhiều người bất ngờ khi thuê một dàn chân dài, mặc bikini đứng đón khách và giới thiệu sản phẩm. Hình ảnh những cô nàng PG ăn mặc hở hang tại siêu thị Trần Anh đã bị cộng đồng cư dân mạng "ném đá" kịch liệt. Không dừng ở đó, công ty Trần Anh còn bị thanh tra Sở Văn hóa Hà Nội phạt 40 triệu Đồng vì quảng cáo trái thuần phong mỹ tục.

Thế nhưng, có vẻ như câu chuyện của siêu thị Trần Anh không trở thành bài học cho những người khác. Bằng chứng là mới đây, lại có những đoạn video ghi lại cảnh cô "hot girl" mặc bikini đi phát tờ rơi cho một thẩm mỹ viện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, những đoạn video này lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng cư dân mạng.

img

"Hot girl" mặc bikini, đứng trên xe Lexus và giơ cao tấm bảng.

Qua đoạn video, có thể thấy cô nàng "hot girl" sở hữu dáng người đẹp, đôi chân dài và gương mặt xinh xắn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là cách ăn mặc "che ít hở nhiều" của cô gái trẻ.

img

Khi đi phát tờ rơi, cô gái được đưa đón bằng một chiếc xe sang mui trần mang nhãn hiệu Lexus. Cô gái đứng trên xe và giơ cao tấm biển quảng cáo cho chương trình hội thảo của một thẩm mỹ viện. Mỗi khi đi qua những nơi tụ tập đông người, chiếc Lexus dừng lại để cô gái bước xuống và phát tờ rơi.


Hot girl mặc bikini đi phát tờ rơi bằng xe Lexus mui trần. Ảnh cắt từ video

"Hot girl" mặc bikini đi phát tờ rơi bằng xe Lexus mui trần. Ảnh cắt từ video

Rất nhiều chị em phụ nữ đã tỏ ra bức xúc sau khi xem đoạn video. "Nói thật mình nhìn thấy ngại thay bạn đó í. Đập cái mông vào mặt một loạt đàn ông đàn bà trai gái như thế. Quá là phản cảm", một cư dân mạng lên tiếng.

"Mình xem vừa xem clip này xong, thực sự là thấy kiểu quảng cáo "khoe thân" này hơi kì. Không biết mục đích của họ là gì, nhưng cách thể hiện quá lố như vậy mình không tán thành. Trến phố đi bộ còn có rất nhiều trẻ con vui chơi nữa", một cư dân mạng nghĩ sâu xa hơn cho biết.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng lấy cô gái ra làm trò đùa cợt. "Xe thì không che được nắng mưa, quần áo thì không có mà mặc. Đã nghèo còn bày đặt đi quảng cáo", một cư dân mạng nêu ý kiến. "Phát thế này rơi hết tờ rơi là phải rồi, mải ngắm em nó mà", một người khác nói đùa.

Tất nhiên, cũng có người cảm thấy đây là việc hết sức bình thường, không có gì đáng "ném đá". "Mọi người có thể tự do ăn mặc theo ý thích của mình mà miễn sao không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến mọi người dân xung quanh là được. Cô ấy trình diễn tự tin quá, công việc của cô ấy là quảng cáo sản phẩm và dịch vụ cho một bệnh viện thẩm mỹ nên mặc vậy cũng đúng thôi. Các bạn đừng nên gay gắt", một cư dân mạng lên tiếng bênh cô gái.

Hiện sự việc này vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.